Lần đầu tiên Nga đưa “rồng lửa” S-400 ra nước ngoài tập trận

GD&TĐ - Nga vừa triển khai một tiểu đoàn gồm các hệ thống phòng thủ S-400 tới Serbia để tham gia một cuộc tập trận chung. Đây là lần đầu tiên Moscow đưa hệ thống phòng thủ tối tân này ra nước ngoài – Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

“Các đơn vị phòng không Nga với hệ thống phòng thủ đất đối không S-400 và bệ phóng tên lửa/súng phòng không Pantsir-S đã được các máy bay vận tải quân sự Nga đưa tới Serbia để tham gia vào giai đoạn 2 của cuộc tập trận phòng không chung Slavic Shield-2019 giữa 2 nước” – Hãng tin TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (24/10).

Bộ trên nói thêm rằng tiểu đoàn S-400 và Pantsir được triển khai ở căn cứ không quân Batajnica, cách thủ đô Belgrade của Serbia 25km để tham dự tập trận quân sự.

S-400 có tên đầy đủ là Hệ thống tên lửa phòng không đa năng di động (AAMS), đã được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga vào năm 2007 và được xem là hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga.

Có khả năng nhắm vào mục tiêu xa 400km ở độ cao 30km, hệ thống trên có thể phá hủy máy bay cũng như tên lửa hành trình. Nó cũng được dùng để chống lại các mục tiêu trên đất liền.

Pantsir-S của Nga là một hệ thống phòng không hiện đại, kết hợp giữa tên lửa đất đối không (tầm ngắn tới trung bình) và hệ thống vũ khí pháo binh.

Giai đoạn đầu tiên của Slavic Shield-2019 được tổ chức tại trung tâm huấn luyện chiến đấu của Không lực Nga tại khu vực Astrakhan vào tháng trước, binh sĩ Serbia ở đó có cơ hội quan sát hoạt động của S-400.

Giai đoạn 2 sẽ diễn ra ở Serbia từ 23-29/10.

Serbia là đồng minh thân cận nhất của Nga ở khu vực Balkan và Belgrade dự định sẽ nhận về các hệ thống Pantsir-S1. Năm ngoái, nước này đã nhận được chiến đấu cơ, trực thăng, xe tăng, radar… từ Nga.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.