Mỹ: Chuyện lạ về giải độc đắc 540 triệu USD

Công ty Xổ số California cho biết một vé thắng giải 540 triệu USD trong khuôn khổ giải Mega Millions đã được bán ở bang Indiana – Mỹ.
Mỹ: Chuyện lạ về giải độc đắc 540 triệu USD

Sáng 9-7 (giờ địa phương), Công ty Xổ số California đăng tải lên mạng xã hội Twitter dòng thông báo: “Chúc mừng người chiến thắng một vé độc đắc giải Mega Millions ở bang Indiana (vào tối 8-7)”. Các số của giải độc đắc công bố tối 8-7 gồm 20, 19, 55, 73, 08 và 05.

Ngoài giải độc đắc, có ba người trúng giải 2 triệu USD đến từ các bang Colorado, Florida và Kansas.

Các quan chức xổ số chỉ ra rằng đây là lần thứ ba kể từ đầu năm nay người thắng giải độc đắc rơi vào ngày thứ 8 của tháng (hai lần trước vào ngày 8-1 và 8-3). Trong khi đó, 540 triệu USD là giải độc đắc lớn thứ ba trong lịch sử Mega Millions.

Theo trang web chính thức của Mega Millions, xác suất trúng độc đắc chỉ có 1/258.890.850.

My: Chuyen la ve giai doc dac 540 trieu USD - Anh 1

Mỗi vé Mega Millions có giá chỉ 1 USD. Ảnh: AP

Giải độc đắc Mega Millions xổ ngày 1-7 có trị giá giải thưởng 415 triệu USD. Sau khi không có người nào thắng cuộc, giá trị giải độc đắc tăng lên 449 triệu USD và dừng lại ở con số 540 triệu USD khi có người được xác nhận chiến thắng.

Phải đến lần quay thứ 35 mới xác định người trúng giải độc đắc lần này, tạo thành kỷ lục trong lịch sử giải xổ số này.

Nếu chọn lãnh tiền mặt ngay một lần, số tiền mà người trúng số nhận được khoảng 381 triệu USD.

Giám đốc Công ty Xổ số bang Virginia kiêm người điều hành giải Mega Millions, Paula Otto, cho biết doanh thu từ tiền vé số đã “vượt quá mong đợi” tính đến ngày 9-7.

Kể từ tháng 3, công ty này thu được hơn 1 tỉ USD tiền bán vé ở 43 tiểu bang, quận Columbia và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Mỗi vé có giá 1 USD.

Theo NLĐ
Điểm trường Tắk Rối được xây dựng kiên cố hóa 2 lần từ sự vận động của các CLB thiện nguyện.

Ngôi trường 'cổ tích' ở Tắk Rối

GD&TĐ - Tắk Rối là điểm trường được xây dựng kiên cố hóa 2 lần từ sự vận động của các CLB thiện nguyện, góp phần cải thiện điều kiện dạy - học vùng khó.
Thầy giáo Lò Văn Quân và học sinh lớp chủ nhiệm 6A Trường PTDTBT THCS Huổi Lếch.

Người thầy ở Huổi Lếch

GD&TĐ - Rời Sơn La lên Mường Nhé (Điện Biên) lập nghiệp, với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, thầy Lò Văn Quân đã được đồng nghiệp và đông đảo học sinh tin yêu.