Mỹ cân nhắc triển khai hệ thống THAAD tới Israel, 40 nước gây sức ép lên Tel Aviv

GD&TĐ - Mỹ cân nhắc triển khai hệ thống THAAD tới Israel, 40 nước ký bức thư nhằm gây sức ép lên Tel Aviv về việc tấn công binh sĩ UNIFIL.

Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)
Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

Quân sự

Dải Gaza: Ít nhất 36 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza hôm 12/10, gồm cuộc tấn công gần đây nhất vào một ngôi nhà gia đình ở trại Nuseirat khiến 5 người thiệt mạng.

Ít nhất 200 người đã thiệt mạng do lực lượng Israel khi cuộc bao vây quân sự ở miền bắc Gaza bước sang ngày thứ 9, lãnh đạo Bộ Y tế Gaza nói với Al Jazeera.

Israel và Lebanon: Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 1.645 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel leo thang các cuộc tấn công vào Lebanon hồi tháng 9. Trong khi đó, tổng cộng 2.255 người đã thiệt mạng sau một năm giao tranh giữa Hezbollah và lực lượng Israel.

Israel đã ném bom phố chợ thương mại chính ở Nabatieh, một thành phố lớn ở miền nam Lebanon, vào tối 12/10 khiến ít nhất 8 người bị thương và lực lượng cứu hộ đang chiến đấu với đám cháy lớn và tìm kiếm người sống sót.

Các quan chức Mỹ nói với hãng thông tấn AP rằng chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc triển khai hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Israel.

Một trong 2 quan chức quốc phòng nói với AP rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, mặc dù các cuộc thảo luận đã diễn ra vào cuối tuần trước về việc triển khai THAAD tới Israel. Việc này sẽ liên quan đến việc triển khai binh sĩ Mỹ để vận hành hệ thống phức tạp trên.

Israel đã ném bom Thung lũng Bekaa ở Lebanon gây thương vong sau khi đe dọa cư dân của 22 ngôi làng ở phía nam đất nước phải di tản về phía bắc hoặc phải đối mặt với bom đạn.

Hezbollah cho biết họ đã phóng một loạt tên lửa vào một căn cứ quân sự của Israel gần Haifa. Khoảng 35 quả đạn đã được bắn đi.

Ngoại giao

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant.

Austin đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" với Gallant về các cuộc tấn công liên tục của Israel vào UNIFIL, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền nam Lebanon, cũng như về cái chết của 2 binh sĩ lực lượng vũ trang Lebanon, theo bản tóm tắt cuộc trò chuyện của Lầu Năm Góc.

Trong một nỗ lực khác nhằm gây sức ép lên Israel về vấn đề này, 40 quốc gia đã ký một lá thư gửi Israel. 40 quốc gia, bao gồm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ireland, Trung Quốc và Vương quốc Anh, đều là những người tham gia lực lượng UNIFIL.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz cho biết quyết định của Israel tuyên bố Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres là "nhân vật không được hoan nghênh" sẽ không thay đổi mặc dù có sự phản đối của hơn 100 quốc gia thành viên LHQ.

Quân đội Israel ném bom mục tiêu ở Aita Al Shaab, miền nam Lebanon; loạt rocket của Hezbollah vượt qua hệ thống phòng không của Israel gây thiệt hại đáng kể ở các khu vực gần biên giới phía bắc.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Tản văn: Ăn của rừng...

GD&TĐ - Cứ mỗi mùa bão lũ qua, những dòng suối, sông từng trong xanh giữa đại ngàn ngày xưa nay lại đỏ ngầu phù sa...