Mùa tuyển sinh êm ả

GD&TĐ - Thực hiện quyền tự chủ, các cơ sở giáo dục đại học được phép tuyển sinh thành nhiều đợt trong năm và bằng nhiều phương thức khác nhau. Hiện, nhiều trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, một số trường vẫn tuyển sinh bổ sung, nhằm hiện thực hóa ước mơ học đại học cho thí sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Còn nhớ, ngay sau khi kết thúc quy trình lọc ảo, trước 17 giờ 00 ngày 5/10, các cơ sở giáo dục đại học đồng loạt công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Theo ghi nhận, có hơn 200 trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu, số trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới 50% không đáng kể. Hiện, một số trường vẫn tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung để đủ chỉ tiêu đề ra. Trước đó, số thí sinh nhập học (có mã vạch) bằng phương thức tuyển thẳng và xét học bạ là gần 75.000 thí sinh. Các chuyên gia cho rằng, đây là con số biết nói, qua đó cho thấy công tác tuyển sinh năm 2020 đạt được tiêu chí nhanh gọn, thuận lợi, nhẹ nhàng, hiệu quả; không ồn ào, “sóng gió”. 

Hỏi lãnh đạo các trường đại học về những điều tâm đắc nhất trong mùa tuyển sinh năm nay, hầu hết có chung câu trả lời: Phần mềm lọc ảo đã phát huy hiệu quả, độ chính xác cao; qua đó giúp công tác tuyển sinh ổn định, nền nếp. Ngoài ra, các trường phát huy tối đa quyền tự chủ của mình trong công tác tuyển sinh. Đây là một trong những điểm sáng, được các trường và dư luận ghi nhận. Chẳng thế mà, các chuyên gia dù là “khó tính” nhất cũng phải thừa nhận rằng, tuyển sinh đại học 2020 là một trong những năm thành công và êm ả nhất. Điều này cho thấy, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Bộ GD&ĐT về giáo dục đại học nói chung và tuyển sinh nói riêng ngày càng đúng hướng; đặc biệt là cơ chế tự chủ đại học đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bằng chứng, dù đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến GD-ĐT, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển sinh của toàn hệ thống. Nhưng “trong cái khó, ló cái khôn”, cả hệ thống đã “dĩ bất biến, ứng vạn biến” và các trường chủ động điều chỉnh đề án tuyển sinh, cập nhật phương thức xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ; đồng thời thay đổi hình thức xét tuyển bằng phương thức online, qua đó tạo điều kiện tối đa cho thí sinh thực hiện nguyện vọng của mình. 

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT có những điều chỉnh, hướng dẫn phù hợp nên các trường rất chủ động trong khâu tư vấn và tuyển sinh cho thí sinh. Đặc biệt có sự phối hợp tốt giữa Ban Chỉ đạo tuyển sinh quốc gia và các trường, nhóm trường trong suốt quá trình thực hiện xét tuyển, bảo đảm quy trình kỹ thuật ổn định. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Rút kinh nghiệm năm 2018, 2019, ngay từ sớm, Vụ Giáo dục Đại học đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo sớm cập nhật kết quả phúc khảo của thí sinh lên hệ thống phục vụ công tác xét tuyển. Qua đó, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh được xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo. Đây là giải pháp kỹ thuật, nhưng góp phần làm nên thành công trong công tác tuyển sinh.

Mùa tuyển sinh 2020 dần khép lại với nhiều điều đáng nhớ. Đây cũng là mùa tuyển sinh đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt - khi mà dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lây lan. Phía trước là giảng đường đại học đang đón đợi các em, hãy tạo cho mình những năng lượng tích cực để sẵn sàng bước vào môi trường học tập mới. Hãy để thanh xuân của mình là những tháng ngày tươi đẹp và ghi đậm dấu ấn trên giảng đường đại học… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine nạp đạn súng cối tấn công về phía các cứ điểm của Nga tại Pokrovsk.

Cơ hội cuối cùng đã mất

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đã mất cơ hội cuối cùng để rời khỏi Krasnoarmeysk (Pokrovsk), vì lực lượng Nga đã chặn mọi tuyến đường ra khỏi thành phố.

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

GD&TĐ - Vietjet vừa được Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh trong Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á và là thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam năm 2025.

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?