Mưa lũ cô lập, người dân tự chế bè di chuyển

Hơn 200 hộ dân ở Lạng Sơn bị nước lũ cô lập đã tự chế bè làm phương tiện giao thông những ngày này.

Mưa lũ cô lập, người dân tự chế bè di chuyển

Sau đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tuyến đường 600 m từ trung tâm đến thôn 4 xã Vạn Linh, Chi Lăng (Lạng Sơn) bị ngập 2-4m trong nước lũ. Để phá thế cô lập, 4 chiếc bè đơn giản đã được người dân tự đóng phục vụ nhu cầu đi lại. Mỗi bè chở tối đa 2 người lớn và xe máy.

Rất nhiều người dân chờ bè để đi qua đoạn đường ngập

Rất nhiều người dân chờ bè để đi qua đoạn đường ngập.

Người dân phải đi bè hơn 200 m rồi lội bộ hoặc dắt xe trên đoạn đường khoảng 400 m có độ ngập trung bình 0,5 m. Anh Triệu Văn Ngọc (Vạn Linh, Chi Lăng) chia sẻ: “Ở đây người dân đi lại rất vất vả, mỗi lần chở bè anh lấy từ 5.000-10.000 đồng”.

Theo ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Vạn Linh: “Để tránh tai nạn đáng tiếc, xã đã cử một tổ 3 người đến hướng dẫn bà con qua lại. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đặt cảnh báo vùng không an toàn lúc trời tối”. Vạn Linh là khu vực thấp trũng nên mỗi khi mưa lớn đều bị ngập.

Ngoài bè thì không còn phương tiện nào khác để di chuyển qua đoạn đường ngập

Ngoài bè thì không còn phương tiện nào khác để di chuyển qua đoạn đường ngập.

Báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn đến ngày 31/7 cho biết, có 68 nhà dân, 1.330 ha lúa, hoa màu và mặt đường bị ngập cục bộ.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ