Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019: Nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách

GD&TĐ - Chiều 26/4, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức khai trương Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 với nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách đến tham quan, vui chơi.  

Một nhóm SV trường ĐH Duy Tân đang hoàn thiện sản phẩm dự thi Xây dựng tượng trên cát.
Một nhóm SV trường ĐH Duy Tân đang hoàn thiện sản phẩm dự thi Xây dựng tượng trên cát.

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 có 20 sự kiện văn hóa, thể thao, trong đó có 7 hoạt động thường xuyên và 13 hoạt động theo ngày, trong đó có nhiều hoạt động hướng đến truyền tải các thông điệp về bảo vệ môi trường du lịch qua các chương trình như: Nhặt rác trao yêu thương “Đổi rác lấy cây xanh” diễu hành xích lô, xe điện bảo vệ môi trường biển Đà Nẵng – không túi ni lông, không khói thuốc; khởi động dự án cộng đồng nghệ thuật từ rác thải nhựa “The wave”…

Ngoài ra, Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 còn có các chương trình lễ hội đặc biệt như trình diễn khinh khí cầu trên biển, Hội thi bơi cho người yêu biển, trưng bày tranh ký họa Đà Nẵng, Giải vô địch cờ tướng Bắc – Trung – Nam tại đỉnh Bàn Cờ, Giải chạy Xanh “BareFoot Run”, trình diễn thuyền thúng…

Cũng trong chiều ngày 26/4, tại công viên Biển Đông, trường ĐH Duy Tân đã tổ chức trao giải cuộc thi Xây dựng tượng trên cát cho SV của trường.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 thu hút 30 đội tham gia. Đã có 2 giải nhì, 2 giải 3, 5 giải khuyến khích, 4 giải phong trào và 10 giải tiềm năng được trao cho các đội có sản phẩm đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ