Mưa đá, tố lốc gây thiệt hại nhà ở, hoa màu ở Yên Bái

GD&TĐ - Khoảng 16 giờ ngày 16/2, trận mưa đá xảy ra suốt gần 1 tiếng đồng hồ tại một số xã của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), đã làm 9 ngôi nhà bị hỏng mái và một số hoa màu bị hư hại. 

Mưa đá gây thiệt hại lớn cho người dân ở Mù Cang Chải
Mưa đá gây thiệt hại lớn cho người dân ở Mù Cang Chải

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mù Cang Chải Phạm Tiến Lâm đánh giá trận mưa đá gây thiệt hại hoa màu không đáng kể. Đầu xuân, người dân đang xuống giống nhiều loại cây trồng nên cơn mưa làm giảm khô hạn kéo dài ở địa phương. Gần đây, mỗi năm trên địa bàn thường xảy ra mưa đá 1 - 2 lần.

Tiếp đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17/2, trên địa bàn huyện Yên Bình xảy ra mưa rào kèm tố lốc. Theo báo cáo của UBND huyện, mưa lốc đã làm 54 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà sập hoàn toàn tại xã Bạch Hà và 53 nhà bị tốc mái từ 30 - 70%; trên 5,7 ha cây lâm nghiệp, cây màu bị thiệt hại; 58 lồng cá bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nhận được báo cáo, BCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động các lực lượng và nhân dân trong thôn đến giúp đỡ các hộ gia đình bị tốc mái và sập nhà, đồng thời kiểm tra, động viên các hộ khẩn trương khắc phục thiệt hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ