Mùa các trường tuyển sinh riêng: Đầu xuôi...

GD&TĐ - Nhiều trường ĐH, CĐ nằm trong danh sách trên 60 trường được Bộ GD&ĐT cho phép cho tuyển sinh riêng năm nay đã tiết lộ những thông tin rất khả quan.

Mùa các trường tuyển sinh riêng: Đầu xuôi...

Bội thu hồ sơ

Theo thông kê của Bộ GD&ĐT, lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ năm nay thi theo “3 chung” giảm hẳn so với năm trước. Tuy nhiên, tình hình ngược lại với các trường được phép tuyển sinh riêng, thậm chí cả những trường năm 2013 chỉ thu được vài chục hồ sơ cho cả mùa tuyển sinh.

Thông tin từ TS Dương Phan Cường – Hiệu trưởng Trường ĐH Chu Văn An, cho đến thời điểm này, số hồ sơ mà trường thu được là trên 300 bộ. Trường đã tiến hành phỏng vấn đợt 1 được 200 thí sinh và hiện trên 100 em đã đến trường làm thủ tục nhập học.

Con số này, mặc dù so với các trường khác còn quá khiêm tốn, nhưng thực sự là tín hiệu vui đối với Trường ĐH Chu Văn An.

“Cả mùa tuyển sinh 2013 trường chỉ “chốt” được 200 thí sinh. Năm nay, mới đợt đầu mà con số đã vượt xa năm ngoái cho thấy hiệu ứng tốt của việc tuyển sinh riêng năm nay” – TS Dương Phan Cường nhận định.

Tại Trường ĐH Việt Bắc, năm đầu tiên tuyển sinh riêng, số lượng hồ sơ đã tăng đột biến. Chia sẻ niềm vui này, Hiệu trưởng Nguyên Đăng Bình thông tin: Nếu năm ngoái, nguyện vọng 1, nhà trường chỉ thu được vài chục hồ sơ, còn lại phải trông chờ vào nguyện vọng 2 thì năm nay, con số này đã tăng lên vài nghìn. Hy vọng đây là một tín hiệu cho thành công của kỳ thi năm nay.

Năm 2014, Trường ĐH Đồng Tháp dự kiến tuyển tuyển 3600 chỉ tiêu, trong đó ĐH là 2.500, CĐ là 1.100, với 31 ngành đại học, 17 ngành cao đẳng.

Ngoài việc tổ chức thi tuyển sinh theo theo kỳ thi “3 chung” của Bộ GD&ĐT, Trường ĐHĐồng Tháp còn tuyển sinh riêng theo hình thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp thi tuyển ở trình độ đại học, cao đẳng với 7 ngành đặc thù và đáp ứng nhu cầu nguồn lực của xã hội.

Đó là các ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Nuôi trồng thủy sản, Công tác xã hội, Sư phạm Mỹ thuật và Sư phạm Âm nhạc.

PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Đồng Tháp cho biết, hiện số lượng thí sinh đăng ký khá đông với 1.026 hồ sơ đồng đều ở các ngành; trong đó xét tuyển: 719, xét tuyển kết hợp với thi tuyển 307, ngành Nuôi trồng thủy sản thu hút được nhiều thí sinh nhất.

Cũng thông báo số hồ sơ tăng, TS Đoàn Văn Soạn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm - Bắc Giang cho biết, nếu năm 2013, trường chỉ nhận được xấp xỉ 1.000 hồ sơ, thì thời điểm hiện tại, số hồ sơ đã lên tới gần 1.400. Điều này khác hẳn với những băn khoăn ban đầu, lo năm đầu tiên thi theo cách mới sẽ khiến thí sinh rụt rè khi đăng ký vào trường.

Mỗi trường một cách “giữ” thí sinh

Mặc dù con số ban đầu khả quan, nhưng hầu hết các trường đều cho biết đó chưa phải là con số cuối cùng. Bởi, các thí sinh khi nộp hồ sơ vào trường vẫn đăng ký thi “3 chung”. Và như vậy, rất có thể, rất nhiều con số trong đó là hồ sơ ảo.

Tại Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang, TS Đoàn Văn Soạn cho biết: Năm nay, trường dành 70% chỉ tiêu cho xét tuyển theo học bạ và 30% chỉ tiêu xét theo điểm thi “3 chung”. Điều kiện để xét tuyển vào trường là điểm học bạ 3 năm phổ thông phải từ 6,0 trở lên.

Để có “ngưỡng” xét tuyển này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát toàn bộ sinh viên trúng tuyển năm 2013 và thấy rằng, hầu hết các em đều đạt từ 6,0 trở lên khi học phổ thông.

Riêng với hồ sơ ảo, chúng tôi hạn chế bằng cách chọn đúng 3 đợt phỏng vấn trùng với ngày thi ĐH, CĐ. Điều này có thể sẽ khiến trường “bất lợi” nhưng chắc chắn những thí sinh đến trường phỏng vấn hôm đó sẽ là những em yêu trường, thực sự muốn gắn bó với trường.

Trường ĐH Đồng Tháp thì quy định từ 27/6/2014 đến 1/7/2014, thí sinh đăng ký xét tuyển phải nộp bản sao Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về trường để Hội đồng tuyển sinh của trường tổ chức xét tuyển và công bố kết quả sớm. Tuy nhiên, trường cũng đã tiên lượng sẽ có một số thí sinh nộp Giấy chứng nhận không đúng thời gian quy định.

Trường ĐH Chu Văn An thì chọn cách khác, “tránh” phỏng vấn thí sinh vào những ngày thi. Hiện trường này đã thực hiện phỏng vấn xong đợt 1 và đợt 2 sẽ tiến hành vào khoảng tháng 9, tháng 10.

“Năm trước, chúng tôi bỏ ra trên 2 tỷ để tổ chức thi, cuối cùng chỉ thu được về 200 sinh viên. Chỉ tiêu 950 sinh viên mỗi năm không nhiều nhưng chưa năm nào trường thực hiện được. 

Hy vọng, với việc tuyển sinh riêng, năm nay tình hình sẽ khá hơn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xác định, dù sinh viên ít và đầu vào thấp nhưng sẽ cố gắng hết sức để đào tạo các em khi ra trường trở thành người làm được việc.” – TS Dương Phan Cường – Hiệu trưởng Trường ĐH Chu Văn An chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.