Trường tuyển sinh riêng “hưởng lợi” từ kết quả tốt nghiệp

GD&TĐ - PGS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp cho rằng, kết quả thi tốt nghiệp THPT khả quan với số lượng đỗ tốt nghiệp loại khá, giỏi sát với kết quả học tập trong nhà trường là điều kiện thuận lợi cho công tác xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH.

Trường tuyển sinh riêng “hưởng lợi” từ kết quả tốt nghiệp

Bởi lẽ, với kết quả này thì số thí sinh ảo sẽ rất ít; mặt khác, điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được nâng lên, nhà trường sẽ có nhiều lựa chọn để tuyển được thí sinh giỏi.

“Với 719 hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường ĐH Đồng Tháp chắc chắn sẽ tuyển được 380 chỉ tiêu với chất lượng đầu vào cao” - PGS Nguyễn Văn Đệ tự tin.

Theo vị Hiệu trưởng này, những điều chỉnh và đổi mới của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua và kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm nay đã mang lại hiệu quả tích cực.

Với kết quả thi tốt nghiệp năm 2014 như Bộ GD&ĐT công bố, số thí sinh ảo sẽ rất ít. Mặt khác, điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được nâng lên, nhà trường sẽ có nhiều lựa chọn để tuyển được thí sinh giỏi.

PGS Nguyễn Văn Đệ

Trong bối cảnh chung và từ thực tiễn của Trường ĐH Đồng Tháp, chủ trương về tuyển sinh riêng đã góp phần đổi mới tuyển sinh theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và công bằng, tạo điều kiện cho các trường chủ động trong tuyển chọn thí sinh có năng lực phù hợp; đồng thời, tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội chọn trường, ngành và cả lựa chọn phương thức thi phù hợp với năng lực bản thân.

Mặc dù còn gặp một số khó khăn nhất định như: Vì là năm đầu tiên thí điểm tuyển sinh riêng nên các trường phổ thông, Sở GD&ĐT còn lúng túng trong việc nhận, nhập hồ sơ. Thông tin về thi chung, thi riêng trên hồ sơ có phần sai lệch với dữ liệu do các đơn vị ĐKDT nhập;

Bên cạnh đó, có khá nhiều hồ sơ đăng ký tuyển sinh riêng nhưng không nộp Phiếu đăng ký xét tuyển nên nhà trường không có thông tin về kết quả học tập ở phổ thông để xét … Nhưng đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Đồng Tháp đã chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho kỳ thi.

Cụ thể, công tác lựa chọn và tập huấn cán bộ coi thi luôn được nhà trường chuẩn bị cẩn trọng. Hơn 450 cán bộ, giảng viên có nhiều kinh nghiệm của trường đã được huy động để phục vụ kỳ thi và tham gia ban coi thi.

Hồ sơ của các phòng thi (danh sách phòng, danh sách ảnh, quy chế phòng thi, các biểu mẫu, giấy thi…) đã được chuẩn bị đầy đủ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi đã hoàn tất cả khâu dự phòng.

Nhà trường cũng đã phối hợp với các cơ ngành hữu quan trên địa bàn để cùng đảm bảo về an ninh, giao thông thuận lợi và điện lưới thông suốt trong thời gian kỳ thi diễn ra.

Kí túc xá của nhà trường dành hơn 1.000 chỗ ở ưu tiên cho thí sinh. Phát huy truyền thống nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của trường tổ chức đội sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2014 với 30 chiến sĩ tình nguyện túc trực ở các nút giao thông và cổng trường để kịp thời tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh.

“Đặc biệt, Hội Sinh viên trường đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ 1.000 suất cơm và nước uống miễn phí cho thí sinh trong mỗi đợt thi” – Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đệ cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.