#mù chữ

65 kết quả phù hợp

Cán bộ Đồn Biên phòng Si Pa Phìn tham gia dạy người dân học chữ.

Những lớp học đặc biệt trên rẻo cao

GD&TĐ - Hành trình xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao suốt hàng chục năm qua tại tỉnh Điện Biên luôn ghi dấu ấn của nhiều lực lượng, tổ chức đoàn thể...
Lớp học xóa mù chữ trên bản người Mông.

Lớp học xóa mù chữ giữa núi rừng

GD&TĐ - 19 giờ, lớp học chữ ở thôn Vằng Doọc sáng ánh điện, các học viên đã có mặt đầy đủ, tiếng đánh vần vang lên giữa núi rừng.
Cô Triệu Thị Tuyết - giáo viên Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn cùng học viên của mình. Ảnh Ngô Chuyên.

Xung phong tham gia học lớp xoá mù chữ

GD&TĐ - Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 1 đến tháng 9/2023 trên địa bàn tỉnh mở được 58 lớp xoá mù chữ cho 1317 học viên.
Những cán bộ, giáo viên đầu tiên của Ty Giáo dục Lai Châu trong buổi tổng kết công đoàn Văn phòng Ty vào tháng 12/1964 .Ảnh: NVCC.

Mở đường đưa chữ lên non

GD&TĐ - Điện Biên vẫn đang tiếp tục mục tiêu xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đưa "ánh sáng" đến mọi thôn bản hẻo lánh, xa xôi nhất...
Lớp học của học sinh đồng bào dân tộc Tây Bắc được tổ chức sau Cách mạng tháng Tám.

Tự hào với phong trào bình dân học vụ

GD&TĐ - Tôi thấy vui và tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé để xóa nạn mù chữ, đem “ánh sáng văn hóa” đến đồng bào từ miền núi cao tới vùng đồng bằng.
Thầy, trò Trường TH Tân Sơn (Trà Cú, Trà Vinh) trong giờ học.

Nhiều giải pháp xóa mù chữ ở vùng khó

GD&TĐ - Tỉnh Trà Vinh có 9/9 huyện, thị, thành đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đạt được kết quả này, tỉnh huy động mọi nguồn lực vừa phổ cập, vừa xóa mù chữ.