Mạng xã hội Trung Quốc ‘dậy sóng’ vì nhầm lẫn "khó đỡ" về thủ quân tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Mạng xã hội Trung Quốc có sự nhầm lẫn ‘khó đỡ’ khi cho rằng thủ quân tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng phải đi ‘bán tôm kiếm sống’ và quay ra chỉ trích thậm tệ đội nhà.

Cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc nhầm lẫn người bóc tôm trong ảnh với thủ quân Hùng Dũng.
Cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc nhầm lẫn người bóc tôm trong ảnh với thủ quân Hùng Dũng.

Dư âm về trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình hôm 1/2, vẫn chưa khiến cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc nguôi ngoai.

Các cầu thủ Trung Quốc còn bị cổ động viên nhà chỉ trích thậm tệ hơn khi một cư dân mạng mới đây đăng tải lại bức ảnh một cầu thủ Việt Nam phải đi "nhặt tôm kiếm sống".

Đáng nói, cư dân mạng này của Trung Quốc lại nhầm lẫn người bóc tôm trong bức ảnh với thủ quân Đỗ Hùng Dũng của tuyển Việt Nam: “Xem này, thủ quân tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc ở Hà Nội hồi đầu tháng, đi chợ nông sản hàng ngày để kiếm sống bằng nghề bán tôm”, dòng Tweet viết kèm hình ảnh một thanh niên cúi xuống đất lột tôm.

Thực tế, người bóc tôm trong bức ảnh không phải thủ quân Đỗ Hùng Dũng nhưng vẫn khiến nhiều cổ động viên Trung Quốc tưởng thật và họ càng có cớ để chỉ trích đội nhà thậm tệ hơn.

Phát hiện sự nhầm lẫn, tờ The Paper sau đó là lên tiếng đính chính cho người hâm mộ nước nhà.

“Cầu thủ Việt Nam đăng ảnh bóc tôm ở chợ nông sản trên mạng xã hội chính là Nguyễn Hải Huy, cựu đội trưởng Than Quảng Ninh và hiện thuộc biên chế Hải Phòng FC.

Cầu thủ này chưa từng vào đội tuyển Việt Nam nên không góp mặt trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc vào ngày 1/2.

Bức ảnh được đăng lần đầu vào tháng 8/2021, khi Nguyễn Hải Huy không còn thi đấu cho Than Quảng Ninh nữa.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên anh ấy vừa làm tài xế taxi bán thời gian vừa giúp bóc tôm ở chợ nông sản để kiếm sống qua ngày. Vợ của Nguyễn Hải Huy cũng kinh doanh thủy sản”.

Thất bại của đội tuyển Trung Quốc trước Việt Nam đã trôi qua hơn 1 tuần nhưng người hâm mộ và truyền thông Trung Quốc vẫn không ngừng chỉ trích cầu thủ nhà. Thậm chí, họ còn yêu cầu điều tra toàn diện thất bại bởi có dấu hiệu ‘một số cầu thủ cố tình thi đấu dưới sức để thua tuyển Việt Nam”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ