Báo Trung Quốc bất ngờ trước thông tin Quế Ngọc Hải mất băng thủ quân

GD&TĐ - "Tuyển Việt Nam còn có sự thay đổi ở vị trí đội trưởng. Quế Ngọc Hải không còn giữ băng thủ quân, điều này có thể tạo ra ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cầu thủ này", tờ báo Trung Quốc nhận định.

Tuyển Trung Quốc sẽ tái đấu Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày mồng 1 Tết âm lịch.
Tuyển Trung Quốc sẽ tái đấu Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày mồng 1 Tết âm lịch.

Trong thời gian tới, tuyển Trung Quốc sẽ bước vào 2 trận đấu thuộc vòng loại cuối World Cup 2022 gặp Nhật Bản và Việt Nam. Theo tờ Sohu, khả năng Trung Quốc thua trận trước Nhật Bản rất cao vì trình độ chênh lệch giữa đôi bên. Thay vào đó, thầy trò HLV Li Xiaopeng nên dồn sự chú ý vào trận gặp Việt Nam.

Tờ Sohu nói về trận đấu đó như sau: "Có không ít lo ngại cho tuyển Trung Quốc ở trận gặp Việt Nam diễn ra vào ngày mùng một Tết Nguyên đán. Trận đấu này diễn ra vào thời điểm rất nhạy cảm, khi đó là ngày khởi đầu năm mới. Do đó, nếu tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam thì đừng mơ CĐV Trung Quốc sẽ bỏ qua cho.

Tuyển Việt Nam có trình độ thấp hơn Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng phải thắng để nuôi hy vọng bảo vệ suất tham dự vòng play-off giành vé dự World Cup.

Vị thế của Trung Quốc sẽ tụt lại nếu để thua Việt Nam. Điều này đồng nghĩa lời tiên tri của chuyên gia Fan Zhiyi sẽ ứng nghiệm (chuyên gia Fan Zhiyi từng dự đoán Trung Quốc có nguy cơ thua Việt Nam - PV)".

Tuyển Việt Nam có không ít biến động trong thời gian gần đây. Tờ Sohu coi đó như những tin vui đối với tuyển Trung Quốc trước trận tái đấu trên sân Mỹ Đình.

“Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có sự thay đổi ở vị trí đội trưởng. HLV Park Hang Seo có quyết định khá bất ngờ khi không để Quế Ngọc Hải tiếp tục giữ băng thủ quân. Điều này có thể tạo ra ảnh hưởng không tốt đến tâm lý Quế Ngọc Hải.

Tuyển Việt Nam còn mới bị phạt tiền vì việc nhận tới 6 thẻ vàng trong trận gặp Ả Rập Xê Út. Dù hình phạt không quá nặng, nhưng các trọng tài sẽ lưu ý đến điều này và xử lý nghiêm khắc hơn với các cầu thủ Việt Nam trong thời gian tới".

Vào ngày hôm qua (13/1), tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Australia và Nhật Bản tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ngay sau buổi tập, HLV Park Hang Seo đã công bố ban cán sự mới. Theo đó, băng đội trưởng tuyển Việt Nam được chuyển từ Quế Ngọc Hải sang cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Trước đây, Hùng Dũng từng nằm trong ban cán sự của tuyển Việt Nam với vị trí đội phó. Ngoài ra, anh còn mang băng đội trưởng của U22 Việt Nam trong 3 trận đấu tại SEA Games 2019.

Trong khi đó, 2 vị trí đội phó được giao cho Công Phượng và Bùi Tiến Dũng. Trước đây, chức danh đội phó của tuyển Việt Nam được Xuân Trường và Đức Huy nắm giữ.

Ở đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam, chỉ có Xuân Trường được thầy Park giữ lại. Trong khi đó, Đức Huy đã bị loại. Tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi bay sang Australia vào ngày 21/1. Đến ngày 27/1, chúng ta sẽ đối đầu chủ nhà Australia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.