‘Mất’ 4 cầu thủ nhịp tịch gốc Brazil, báo Trung Quốc lo đội nhà thua tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Thiếu vắng nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khiến báo chí Trung Quốc lo ngại đội nhà thua tuyển Việt Nam khi tái đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trung Quốc không có sự phục vụ của 4 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khi tái đấu Việt Nam.
Trung Quốc không có sự phục vụ của 4 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khi tái đấu Việt Nam.

“Với tình hình nhân sự hiện tại, đối thủ tiềm tàng của Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 sẽ bao gồm cả tuyển Việt Nam chứ không chỉ có Nhật Bản và Saudi Arabia”, trang 163 nhận định: “Trong quá khứ Trung Quốc từng đánh giá thấp tuyển Việt Nam nhưng bây giờ họ có đủ cơ sở để thắng chúng ta”.

Sở dĩ tờ báo của Trung Quốc lo lắng cho đội nhà khi tái đấu tại Mỹ Đình vào ngày 1/2 tới, bởi tân huấn luyện viên Li Xiaopeng không triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil gồm Elkeson, Lou Goufu, Alan và Fernando.

Những cầu thủ gốc Brazil đắt giá kể trên đã bị Câu lạc bộ Quảng Châu thanh lý hợp đồng sau khi đội bóng ngụp sâu trong khủng hoảng tài chính. Thất nghiệp, nên Elkeson, Lou Goufu, Alan và Fernando hiện đã hồi hương và chưa hẹn ngày trở lại Trung Quốc.

“Lượt đi, đoàn quân do Li Tie dẫn dắt đã may mắn mới có được chiến thắng trước tuyển Việt Nam nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Wu Lei”, trang 163 tiếp tục: “Nhưng thực tế đã khác xa trận đấu hồi tháng 10/2021, bởi Trung Quốc không còn 4 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Vì thế, khả năng đoàn quân của tân huấn luyện viên Li Xiaopeng thất bại trước đoàn quân của ông Park Hang-seo hoàn toàn có thể xảy ra”.

Thậm chí, trang 163 còn cho rằng thực lực của Việt Nam gần ngang ngửa với Trung Quốc ngay cả khi đội bóng của quốc gia đông dân nhất thế giới được tăng cường thêm những cầu thủ nhập tịch.

“Bây giờ khi lực lượng chỉ còn những cầu thủ bản địa, đội tuyển Trung Quốc có thể thua kém tuyển Việt Nam về nhiều mặt”, trang 163 nhấn mạnh và dự đoán: “Tới vòng loại World Cup 2016 chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ tạo ra bước tiến đáng kể”.

Để chuẩn bị cho các trận tái đấu với Australia (27/11) và Trung Quốc, dự kiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân vào ngày 13/1. Hiện các cầu thủ đang nghỉ ngơi sau hành trình AFF Cup 2020 trên đất Singapore.

Việt Nam hiện đang xếp cuối bảng B sau chuỗi trận toàn thua, còn Trung Quốc xếp áp chót với 5 điểm sau 6 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.