Malaysia: Bỏ quy định đo thân nhiệt khi đến trường

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Malaysia thông báo từ ngày 11/2, các trường phổ thông không bắt buộc phải đo thân nhiệt của học sinh khi đến trường.

Học sinh Malaysia đeo khẩu trang khi đến trường.
Học sinh Malaysia đeo khẩu trang khi đến trường.

Tuy nhiên, học sinh, giáo viên, nhân viên hoặc khách ra vào các cơ sở giáo dục phải khai báo y tế trên ứng dụng sức khỏe MySejahtera.

“Chúng tôi khuyến khích phụ huynh, người giám hộ đảm bảo con cái có sức khỏe tốt, không có triệu chứng trước khi đến trường”, thông báo nêu.

Những học sinh xuất hiện triệu chứng Covid-19, tiếp xúc gần với những thành viên gia đình mắc bệnh hoặc sống chung nhà với bệnh nhân Covid-19 không được phép đến trường. Trường hợp xuất hiện triệu chứng Covid-19 khi ở trường sẽ được đưa vào phòng cách ly để kiểm soát.

Quy định mới sẽ được áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Học sinh Malaysia đã trở lại trường từ đầu năm 2022. Bộ Giáo dục nước này cam kết tổ chức học trực tiếp liên tục, xuyên suốt năm 2022 thông qua những quy định nghiêm ngặt phòng chống dịch như tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP).

Bộ Giáo dục cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận với Bộ Y tế để đảm bảo học sinh có thể tham gia lớp học trực tiếp an toàn bất chấp nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tăng.

Ngoài ra, trọng tâm của Bộ Giáo dục Malaysia trong năm 2022 là phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới giúp trang bị cho học sinh những kỹ năng, thái độ cho công việc tương lai.

Theo Malaymail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ