Lực lượng tấn công tàu chở dầu Sounion ở Biển Đỏ lên tiếng

GD&TĐ - Lực lượng Houthi của Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở dầu Sounion, hiện đang gặp nạn ở Biển Đỏ.

Lực lượng tấn công tàu chở dầu Sounion ở Biển Đỏ lên tiếng

"Các lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành 2 hoạt động quân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Hoạt động đầu tiên nhắm vào tàu chở dầu Sounion, thuộc sở hữu của một công ty có quan hệ với Israel, vi phạm lệnh cấm quá cảnh đến các cảng của Palestine bị chiếm đóng" – phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saria cho biết.

Trên kênh truyền hình Al Masirah do Houthi sở hữu, ông nói rằng tàu Sounion bị tấn công trực tiếp và chính xác trong quá trình quá cảnh qua Biển Đỏ và hiện đang có nguy cơ bị chìm.

Người phát ngôn cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu thương mại Sw North Wind I, "cũng thuộc sở hữu của một công ty có quan hệ với Israel, vi phạm lệnh cấm quá cảnh đến các cảng của Palestine bị chiếm đóng".

Saria cho biết cả 2 cuộc tấn công đều liên quan đến UAV, tàu không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Tàu chở dầu Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công ở Biển Đỏ sáng 21/8. Trung tâm điều phối hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) báo cáo vụ việc xảy ra cách thành phố cảng Hodeidah của Yemen 77 hải lý về phía tây.

Theo UKMTO, con tàu bị 2 chiếc thuyền chở tổng cộng khoảng 15 người có vũ trang tiếp cận. Một cuộc đấu súng giữa lực lượng tấn công và thủy thủ đoàn đã xảy ra, con tàu bị trúng 4 quả đạn pháo không xác định và mất kiểm soát.

Sau đó, thuyền trưởng thông báo cho UKMTO về một cuộc tấn công khác, dẫn đến hỏa hoạn trên tàu.

Bộ Hàng hải và Chính sách đảo của Hy Lạp nói rằng thủy thủ đoàn bao gồm 23 công dân Philippines và 2 người Nga, đồng thời cho biết không ai trong số họ bị thương trong vụ việc.

Một phát ngôn viên của Chiến dịch Aspides của quân đội EU ở Biển Đỏ cho biết thủy thủ đoàn của tàu đã được sơ tán. Công ty Delta Tankers của Hy Lạp, đơn vị sở hữu con tàu, đã xác nhận thông tin này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ