Hỏa lực của TOS-1A Solntsepek được thực hiện bằng đạn nhiệt áp với nhiệt độ cao hơn 3.000 độ.
Đoạn video cho thấy việc sử dụng hệ thống phun lửa hạng nặng nhắm vào tuyến phòng thủ kiên cố của AFU phía sau làng Volnoye Pole hướng Nam Donetsk.
"Chúng tấn công vành đai rừng và tấn công kho đạn pháo rất tốt", một quyền chỉ huy tiểu đoàn của lực lượng Nga có biệt danh Antey cho biết.
Một loạt đạn có thể bao phủ một số sân bóng đá. Nhờ điều chỉnh từ trên không, TOS đã trở thành vũ khí hủy diệt chính xác.
Theo quyền chỉ huy trên, nhờ sức mạnh của đạn nhiệt áp, súng có thể phá hủy các cấu trúc bê tông, lô cốt, boongke.
Súng phun lửa TOS-1A Solntsepek hoạt động gần tiền tuyến, thường xuyên hơn vào ban đêm và luôn được bảo vệ.
Sau các cuộc tấn công của Solntsepek, đối phương hoảng loạn từ chối quay trở lại vị trí của họ. Thường thì những điểm này lực lượng Nga có thể kiểm soát mà không cần chiến đấu.