Lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh 14 năm tù

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Sương (SN 1990, trú tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Thị Sương tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Trần Thị Sương tại phiên tòa xét xử.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, từ khoảng giữa năm 2018 để có tiền tiêu xài cá nhân, Trần Thị Sương đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị L.T.H.L. (trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và anh L.Đ.Đ. (trú tại TP. Hà Nội).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Sương đưa ra lý do bản thân có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao nên có khả năng xin việc cho anh Đ.T.C. (là chồng chị L.) vào làm việc tại Cục quản lý thị trường TP. Hà Nội với chi phí là 1 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Sương tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Trần Thị Sương tại phiên tòa xét xử.

Bên cạnh đó, Sương cũng tự giới thiệu mình là người làm kinh doanh buôn bán lớn, có công ty riêng. Khi biết chị L. và anh Đ. đã tin tưởng, Sương đặt vấn đề hỏi mượn tiền của chị L. và anh Đ. để nhập hàng, mở công ty và chữa bệnh,…

Do tin là thật nên chị L. và anh Đ. đã đưa tiền cho Sương và bị Sương chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 5,5 tỷ đồng (trong đó, số tiền chị L. đưa xin việc cho chồng và cho Sương mượn là hơn 2,5 tỷ đồng và anh Đ. đưa cho Sương là 3 tỷ đồng).  

Căn cứ vào nội dung vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Sương 14 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.