Lữ đoàn 47 tinh nhuệ hàng đầu của Ukraine không còn khả năng chiến đấu

GD&TĐ - Lữ đoàn 47 được coi là đơn vị chủ công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhưng gần đây đã chịu tổn thất nặng nề.

Lữ đoàn 47 tinh nhuệ hàng đầu của Ukraine không còn khả năng chiến đấu

Tờ Forbes cho biết, Lữ đoàn cơ giới số 47 tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang Ukraine, do NATO huấn luyện và cung cấp vũ khí thực tế không còn khả năng chống lại Quân đội Nga.

Theo ấn phẩm, nguyên nhân nằm ở tổn thất to lớn về nhân sự và thiết bị trong những trận chiến gần làng Progress ở Donbass.

Sau khi chịu thiệt hại nặng, một chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 có tên Alexander Shirshin đã chỉ trích gay gắt quyết định của các chỉ huy cấp trên. Theo ý kiến ​​​​của ông, sai lầm trong nhận định đã dẫn đến tổn thất lớn và sự rút lui của Quân đội Ukraine khỏi làng Progress.

Tiểu đoàn trưởng Shirshin lưu ý: "Nếu nói về tình hình tại thực địa, có lúc chúng tôi thấy mình gần như bị bao vây từ mọi phía. Nhưng các binh sĩ đã tham chiến một cách ngoan cường".

"Mặc dù vậy, vẫn có những yếu tố ảnh hưởng đến cục diện như con người, chiến thuật, sự hiện diện của lực lượng và phương tiện của chúng ta, cũng như bên phía đối diện".

e80e8c67cc_47-brigada.jpg
Lữ đoàn cơ giới số 47 là đơn vị tinh nhuệ và được trang bị hiện đại nhất của Quân đội Ukraine.

Vị chỉ huy này cũng chỉ ra rằng tại khu vực Progress đã có “những thất bại nhất định giữa các đơn vị lân cận”. Anh ta coi quyết định tiếp tục phòng thủ tại Progress của bộ chỉ huy là sai lầm - lẽ ra họ phải từ bỏ ngôi làng, thiết lập một phòng tuyến khác và giành được chỗ đứng khi vẫn còn thời gian cho việc đó.

Ông Shirshin thừa nhận rằng tình hình ở khu vực này vẫn còn khó khăn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine. Còn với riêng Lữ đoàn 47, họ cần thêm quân bổ sung và phương tiện mới để tái trang bị nhằm tiếp tục chiến đấu.

Lữ đoàn 79 đẩy lui cuộc tấn công rất lớn của quân Nga tại khu vực Kurakhiv.
Theo Forbes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Khán giả tới thưởng thức Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2025 được trở lại Hà Nội sau khoảng 30 năm. Ảnh: Hoàng Anh

Vui - buồn cùng tuồng và dân ca kịch

GD&TĐ - Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.