Long An: Thí sinh kết thúc môn thi Toán với tâm trạng thoải mái

GD&TĐ - Chiều 7/7, hơn 15 ngàn thí sinh tỉnh Long An kết thúc làm bài thi môn Toán-môn thi thứ 2 thuộc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022.

Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi Trung học phổ thông Đông Thạnh phát nước cho thí sinh sau khi kết thúc môn thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi Trung học phổ thông Đông Thạnh phát nước cho thí sinh sau khi kết thúc môn thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Nhiều thí sinh rời phòng thi cho rằng đề thi vừa sức.

Tại điểm thi Trung học phổ thông Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), thí sinh Đặng Minh Nhật chia sẻ: “Đề tương đối vừa sức học, nằm trong trọng tâm mà thầy cô đã ôn tập. Em làm được tốt khoảng 65-70%...”.

Còn thí sinh Đặng Minh Nhật và Nguyễn Trọng Nhân tại điểm thi Trung học phổ thông Đông Thạnh cũng cho biết, đề thi khá dài nhưng may mắn là bọn em làm được gần trọn vẹn, câu đúng cũng trên 65%. Đề thi 50 câu thì 30 câu đầu “ăn” điểm dễ dàng. Từ câu 35 trở đi yêu cầu thí sinh phải tập trung tính toán kỹ càng hơn. Bắt đầu từ câu 45, em làm bài chậm dần vì câu nào cũng mất thời gian suy nghĩ. Đến mấy câu cuối cùng thì em không chắc chắn lắm với tính toán của mình.

“Dù tình hình dịch Covid-19 có làm ảnh hưởng đến việc học nhưng em vẫn nỗ lực và nghiêm túc học tập, đặc biệt là phát huy tinh thần tự học trong thời gian học trực tuyến. Nhờ vậy, em nắm chắc kiến thức đã học nên việc ôn tập có nhiều thuận lợi” Trọng Nhân nói.

Trước đó, sáng 7/7/2022, thí sinh trên địa bàn tỉnh Long An hoàn thành bài thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 là môn Ngữ văn, với thời gian làm bài 120 phút. Long An có 45 thí sinh vắng thi môn Ngữ Văn, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, toàn tỉnh có 15.388 thí sinh đăng ký tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 (ít hơn năm 2021 là 1.100 thí sinh). Long An có một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với 36 điểm thi, 675 phòng thi đặt tại các trường Trung học Phổ thông hoặc Trung học Cơ sở trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Mộc Hóa, Thạnh Hóa mỗi địa phương có một điểm thi. Các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, Đức Huệ, Tân Thạnh, mỗi địa phương có 2 điểm thi. Các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Tân An, mỗi địa phương có 4 điểm thi và huyện Cần Đước có 5 điểm thi. Tổng số nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi là 2.660 người. Tới thời điểm này, Long An không có thí sinh F0.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh đến điểm thi THPT Đông Thạnh.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh đến điểm thi THPT Đông Thạnh.

Cơ sở vật chất điểm thi, phương án bảo đảm an toàn kỳ thi và phòng, chống dịch Covid-19 được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Đáng chú ý điểm mới trong quy chế thi năm nay, thí sinh phải để vật dụng cách phòng thi ít nhất 25 mét nên nhiều thí sinh chỉ mang đủ vật dụng được đem vào phòng thi. Riêng những thí sinh mang cặp, balo, tài liệu, điện thoại,… được gửi ở phòng chứa đồ do điểm thi bố trí, bảo đảm cách phòng thi 25 m trở lên.

Đặc biệt, Tại mỗi điểm thi, Tỉnh Đoàn Long An đã bố trí 15-25 tình nguyện viên là sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học trên địa bàn hoặc học sinh lớp 10-11. Tại mỗi điểm thi, lực lượng tình nguyện viên sẽ hỗ trợ nước, bánh ngọt, cơm trưa… cho thí sinh; vận động quyên góp dụng cụ học tập tặng thí sinh có nhu cầu.

Các Huyện Đoàn phối hợp với Hội Khuyến học các địa phương trao học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đến điểm thi an toàn, đội tình nguyện viên tại các địa phương thành lập đội hình xe ôm tình nguyện, trực tại chốt có bến phà để hỗ trợ kịp thời nếu có thí sinh đi trễ…

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 diễn ra vào 2 ngày 7-8/7. Theo đó, ngày 7/7, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Ngày 8/7, buổi sáng thí sinh thi bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân), buổi chiều thi Ngoại ngữ. Trước đó vào lúc 14 giờ ngày 6/7, các thí sinh đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.