Ba Lan đã ký hợp đồng lớn nhất trong lịch sử về việc cung cấp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Piorun cho Litva, Latvia, Na Uy và lực lượng vũ trang của chính nước này.
Thông tin nói trên được Bộ Quốc phòng Ba Lan phát đi.
Thỏa thuận khung trị giá 1,86 tỷ euro được ký kết tại nhà máy MESKO ở Skarzysko - Kamienna, miền Nam Ba Lan, liên quan đến việc cung cấp vài nghìn hệ thống MANPADS nói trên.
Hơn 80% đơn đặt hàng sẽ được giao cho Lực lượng vũ trang Ba Lan, và phần còn lại cho Litva, Latvia và Na Uy theo chương trình EU SAFE - một cơ chế cho vay để mua sắm quốc phòng chung.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Vladislav Kosiniak-Kamysh lưu ý đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này mà trong đó liên minh bao gồm chính phủ các nước đồng minh, chứ không phải các công ty.
Hợp đồng được ký kết giữa Cơ quan Vũ khí Nhà nước Ba Lan và MESKO SA cũng bao gồm cả gói đào tạo nhân sự và hậu cần.
Piorun là một hệ thống tên lửa phòng không vác vai tầm rất ngắn được thiết kế để chống lại các mối đe dọa bay thấp, bao gồm tiêm kích, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Hệ thống tên lửa này là sự hiện đại hóa sâu rộng của tổ hợp tiền nhiệm Grom, được đưa vào biên chế Lực lượng Vũ trang Ba Lan năm 1995. Nó được chế tạo dựa trên các mẫu MANPADS Igla-1 và Igla của Liên Xô.
Quá trình phát triển được thực hiện từ năm 2010 đến năm 2015. Là một phần của quá trình hiện đại hóa, hiệu suất của đầu dò nhiệt ổn định làm mát (GOH) đã được cải thiện đáng kể dựa trên nền tảng phần tử hiện đại, giúp đạt được độ phân giải tốt hơn và độ nhạy cao gấp 4 lần. Khí Argon được sử dụng làm chất làm mát cho GOH.
Tổng trọng lượng của tổ hợp Piorun là 16,5kg, trong đó 10,5kg là khối lượng của tên lửa phòng không, và chiều dài là 1,596m.
Tên lửa có đầu đạn gia cường nặng 1,82kg và có thể bắn trúng mục tiêu trên không ở độ cao từ 10 đến 4.000m và ở cự ly từ 500 đến 6.500m so với người điều khiển.
Ngoài các bên tham gia thỏa thuận khung, những quốc gia sử dụng hệ thống vũ khí này còn bao gồm Estonia, Bỉ, Moldova, Georgia và Thụy Điển.
Ukraine đã sử dụng thành công các hệ thống tên lửa phòng không vác vai của Ba Lan trong hoạt động chiến đấu từ năm 2022 và Piorun đã bắn hạ nhiều trực thăng, máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.