Nam Định hoàn tất các khâu dù nhỏ nhất tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tính đến sáng 6/7, toàn bộ 35 điểm thi tại tỉnh Nam Định đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để sẵn sàng tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Nam Định.
Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Nam Định.

Cán bộ giám thị phải "thuộc bài" để không làm sai

Thông tin từ Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, hiện tại địa phương này đã hoàn thành công tác phổ biến quy định, quy chế thi cho đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác thi. Các điểm thi trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Trao đổi với Báo Giáo dục & Thời đại, thầy Nguyễn Văn Cương - Trưởng Điểm thi Trường THPT Trực Ninh (huyện Trực Ninh) cho biết, tại đây được bố trí 30 phòng thi với 705 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 73 em là thí sinh tự do. Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi là 65 người, nếu tính cả lãnh đạo hội đồng thi, an ninh, trật tự viên, phục vụ, y tế... là gần 100 người.

Trong sáng nay (6/7), tại đây đã họp hội đồng thi để phổ biến quy chế, quy định của kỳ thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mỗi thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể và được yêu cầu thực hiện đúng quy chế. Trong đó, địa điểm và phương án bảo quản đồ tư trang của thí sinh cũng được nhắc lại. Các cán bộ, giáo viên cũng được nghe phương án lưu giữ, bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi...

Thầy Nguyễn Văn Cương - Trưởng Điểm thi Trường THPT Trực Ninh.

Thầy Nguyễn Văn Cương - Trưởng Điểm thi Trường THPT Trực Ninh.

"Việc giao nhận đề thi cũng được thực hiện nghiêm túc dưới sự giám sát, hỗ trợ từ lực lượng Công an huyện Trực Ninh. Khu vực bảo quản đề thi được lắp đặt camera giám sát và có an ninh trực 24/24h. Tất cả các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực thi đều đã được hiệp đồng giữa các bộ phận, nhất là lực lượng công an để kịp thời rà soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận nếu có" - thầy Cương nhấn mạnh.

Cũng theo thầy Nguyễn Văn Cương, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu xảy ra sự cố, cán bộ coi thi cần bình tĩnh xem xét để tìm cách xử lý phù hợp, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh. Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, cán bộ coi thi phải thông qua cán bộ giám sát để báo ngay cho trưởng điểm thi xem xét quyết định trước khi xử lý. Cán bộ giám thị phải thực sự "thuộc bài" thì mới không làm sai quy chế.

Sẵn sàng các điều kiện cần thiết

Tại điểm thi tại Trường THPT Trần Văn Lan (huyện Mỹ Lộc) có 505 thí sinh dự thi với 22 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Cô Mai Thị Lừng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các phòng thi có đủ bàn, ghế, quạt điện, điện chiếu sáng, hệ thống cánh cửa chắc chắn, an toàn. Tại cửa phòng thi đã dán số phòng thi, quy định trách nhiệm của thí sinh dự thi.

Chiều 6/7, các thí sinh sẽ tới phòng thi để nghe quy chế và làm thủ tục dự thi.

Chiều 6/7, các thí sinh sẽ tới phòng thi để nghe quy chế và làm thủ tục dự thi.

Cũng theo vị hiệu trưởng, điểm thi này nằm tách biệt với khu dân cư, xung quanh trường có tường bao kín nhưng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, nhà trường phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc, Công an xã Mỹ Trung cử lực lượng bảo vệ quanh khu vực thi.

Lực lượng Công an và đội tình nguyện tiếp sức mùa thi của trường sẽ phân luồng phương tiện từ khu vực cổng vào điểm thi, không để ách tắc giao thông; đồng thời, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, kiểm soát các vật dụng không được mang vào phòng thi, thí sinh nhận phiếu gửi đồ và gửi tại phòng gửi đồ theo quy định.

"Trong những ngày thi, trường phối hợp với Trạm Y tế xã Mỹ Trung cử 2 cán bộ y tế cùng với lực lượng y tế trường học tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh. Khi phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, nghi nhiễm Covid-19, bộ phận y tế thực hiện xét nghiệm nhanh, nếu kết quả dương tính sẽ cho thí sinh thi riêng tại phòng thi dự phòng có đầy đủ các điều kiện như phòng thi chính thức", cô Lừng cho biết thêm.

Theo lịch, 14h chiều 6/7, các thí sinh sẽ tới điểm thi để nghe quy chế và làm thủ tục dự thi. Sáng 7/7, các em sẽ thi bài thi Ngữ văn trong 120 phút; buổi chiều cùng ngày thi Toán trong 90 phút. Ngày 8/7, thí sinh làm bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH trong 150 phút; buổi chiều thi Ngoại ngữ trong 60 phút.

Ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Nam Định cho biết, toàn tỉnh có tổng số 19.871 học sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT là 921 em. Tỉnh sẽ bố trí 35 điểm thi chính thức với 846 phòng thi, mỗi điểm thi có 1 phòng thi dự phòng. Địa phương này cũng huy động khoảng 2.460 cán bộ thực hiện công tác coi thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.