Loạt khí tài bị phá hủy bằng các cuộc tấn công nhóm, đòn phủ đầu ở Kherson

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thực hiện 40 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và đánh phủ đầu Ukraine ở Kherson.

(Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Ngày 15/12, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cập nhật tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine giai đoạn từ ngày 9 đến ngày 15/12.

Trong khoảng thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 40 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho vũ khí, kho chứa đạn pháo, vũ khí và quân sự trang bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Ngoài ra, vị trí của các đơn vị AFU, đội hình của binh sĩ theo chủ nghĩa dân tộc Azov và Quân đoàn nước ngoài cũng bị tấn công. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị Nga bắn trúng.

Trên hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm quân phía Tây của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và đẩy lùi 27 đợt tấn công của AFU. Các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh Nga đã đánh bại nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 113, Bộ binh cơ giới số 57, các Lữ đoàn cơ giới số 14, 21, 41, 43, 60 và 115 của AFU tại các khu định cư Sinkovka, Ivanovka, Yagodnoye, Petropavlovka và Kupyansk, vùng Kharkov.

Tổn thất của AFU trong tuần lên tới hơn 425 quân nhân, 5 xe tăng, 1 xe Leopard, 11 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe và 3 khẩu pháo dã chiến.

Trên hướng Krasnolimansk, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga, với sự yểm trợ của hỏa lực hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các nhóm xung kích AFU.

Hỏa lực Nga còn nhắm vào nơi tập trung nhân lực của các lữ đoàn cơ giới 24, 63, 67 của AFU, cũng như các Lữ đoàn 1, 5 và 31 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina tại các khu định cư Kirovsk, Torskoye, Yampol và Grigorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng – DPR).

Tổng thiệt hại của AFU trong tuần ở hướng trên lên tới 1.100 quân, 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe và 2 khẩu pháo dã chiến.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm quân phía Nam của Nga, với sự hỗ trợ của hỏa lực hàng không và pháo binh, đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến ở một số khu vực, đồng thời đẩy lùi 49 đợt tấn công của đối phương.

Ngoài ra, tại các khu định cư Artyomovskoye, Kleshcheevka, Kurdyumovka và Georgievka của DPR, hỏa lực Nga đã gây ra thiệt hại về nhân sự và thiết bị của AFU.

Tổn thất của AFU trong tuần theo hướng trên lên tới hơn 1.580 quân nhân thương vong, 2 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe và 31 khẩu pháo dã chiến.

Trên hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm quân Vostok của Nga đã đẩy lùi 2 đợt tấn công của AFU. Các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các đơn vị của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 58, Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 128 Ukraine trong khu vực các khu định cư Novomikhailovka, Ugledar, Makarovka của DPR và Levadnoye của vùng Zaporozhye.

Tổn thất của AFU lên tới hơn 600 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe và 11 khẩu pháo dã chiến.

Trên hướng Zaporozhye, các đơn vị quân đội Nga đã tiến hành phòng thủ tích cực, trong đó họ đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của đối phương trong các khu vực định cư Rabotino và phía tây Verbovoye, vùng Zaporozhye.

Ngoài ra, hỏa lực Nga còn gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn tấn công miền núi thứ 128, các lữ đoàn cơ giới thứ 33, 65, 117 và 118 của AFU trong khu vực các khu định cư Malaya Tokmachka, Novodanilovka và Novoandreevka ở vùng Zaporozhye.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 335 quân nhân thương vong, 19 phương tiện và 3 khẩu pháo dã chiến.

Theo hướng Kherson, mọi nỗ lực đổ bộ các nhóm phá hoại của AFU lên các đảo và tả ngạn sông Dnieper đều bị chặn đứng.

Các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh Nga đã đánh bại các đơn vị của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35, 36 và 37, cũng như Lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 124 trong khu vực thành phố Kherson và các khu định cư Berislav và Tyaginka, vùng Kherson.

Do hành động phủ đầu của quân đội Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 290 quân nhân, 18 phương tiện, 17 thuyền và 9 khẩu pháo dã chiến.

Một chiếc trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ gần làng Tyaginka, vùng Kherson.

Trong tuần, những vũ khí của Ukraine bị đánh chặn gồm: 1 tên lửa chiến thuật Tochka-U, 2 tên lửa phòng không dẫn đường S-200, 17 tên lửa phóng loạt HIMARS, 119 UAV.

Trong vòng một tuần, 82 quân nhân Ukraine đã bị bắt và tự nguyện đầu hàng, trong đó 25 người bị bắt chỉ trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự trong tuần.

Theo Mil.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ