Triều Tiên cứng rắn trước khả năng vệ tinh trinh sát bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Triều Tiên coi nỗ lực của Mỹ nhằm vô hiệu hóa vệ tinh trinh sát đầu tiên của nước này trên quỹ đạo là một lời tuyên chiến và sẽ đáp trả.

Triều Tiên phóng vệ tinh do thám đầu tiên. (Ảnh: Truyền thông Triều Tiên).
Triều Tiên phóng vệ tinh do thám đầu tiên. (Ảnh: Truyền thông Triều Tiên).

Truyền thông Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này đưa ra thông tin trên và cho biết Bình Nhưỡng có thể đáp trả bằng những hành động tương tự.

Quan chức quốc phòng trên giải thích rằng Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ gần đây ám chỉ khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự vào vệ tinh của Triều Tiên.

Mỹ dẫn ra “những cách tác động có thể đảo ngược và không thể đảo ngược” nhằm “làm giảm khả năng các quốc gia thù địch sử dụng không gian bên ngoài”.

Người phát ngôn Triều Tiên chỉ ra các chuyên gia Mỹ cho rằng Washington không chỉ có thể phá hủy một vệ tinh hoặc trạm mặt đất về mặt vật lý, mà còn có thể sử dụng các cuộc tấn công mạng.

“Không thể bỏ qua thái độ thù địch và nguy hiểm của lực lượng không gian Mỹ đối với vệ tinh của Triều Tiên.

Đây là một thách thức rõ ràng đối với chủ quyền của chúng tôi và chính xác hơn là một lời tuyên chiến chống lại nền cộng hòa của chúng tôi” – phát ngôn viên trên tuyên bố.

Ông cho biết, nếu Mỹ sử dụng công nghệ hiện đại làm vũ khí và vi phạm quyền của một quốc gia có chủ quyền, Triều Tiên sẽ thực hiện các quyền hợp pháp của mình theo các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước.

“Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp trả đũa nhằm làm giảm khả năng tồn tại của các vệ tinh Mỹ hoặc hoàn toàn loại bỏ chúng" - người phát ngôn chỉ ra.

"Nếu vệ tinh trinh sát của chúng tôi được Mỹ coi là 'mối đe dọa quân sự' cần phải loại bỏ, thì hàng loạt vệ tinh của Mỹ liên tục di chuyển trên bầu trời bán đảo Triều Tiên và giám sát các địa điểm chiến lược quan trọng của chúng tôi cũng sẽ là mục tiêu ưu tiên để lực lượng vũ trang của chúng tôi tiêu diệt" - quan chức quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh.

Ngày 21/11, Triều Tiên đã phóng thành công vệ tinh trinh sát Malligyong-1 đầu tiên trên tên lửa đẩy Chollima-1.

Đáp lại, ngày 22/11, Hàn Quốc tuyên bố đình chỉ một phần thỏa thuận với Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng. Biện pháp này ảnh hưởng đến quy định về vùng cấm bay.

Ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố sẽ không tuân thủ toàn bộ thỏa thuận nữa và sẽ tiếp tục các hành động bị cấm trong văn bản này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ