Lò vôi đổ sập, 3 người tử vong

Sáng 19/11, lò vôi của một gia đình ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bất ngờ đổ sập, vùi chết 3 người, làm bị thương 2 người khác.

Lò vôi đổ sập, 3 người tử vong

Vào khoảng 9h30 ngày 19/11, tại khu vực nghĩa trang Phi Liệt (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) một vụ sạt lở lò vôi đã xảy ra làm 3 người thiệt mạng. Nạn nhân là ông Bùi Mạnh Đức, SN 1962( thôn 12, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), anh Bùi Văn Cường, SN 1987(xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên), Bùi Văn Trình, SN 1988( xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên).

 Hiện trường vụ tai nạn sập lò vôi. Ảnh: Minh Lý

Hiện trường vụ tai nạn sập lò vôi. Ảnh: Minh Lý

Theo lời người có mặt tại lò vôi lúc xảy ra sự việc, sáng nay, khi vài thợ lò đang phun nước và chọc vôi trên mặt lò thì khối sỉ vôi sạt lở, đẩy đổ cả bức tường thành lò. Toàn bộ khối tường lò đổ ập xuống mái tôn lán trại liền kề, nơi có ông Đức, anh Mạnh, anh Trình đang ngồi uống nước. Bị khối tường đổ đè lên người, 3 nạn nhân bị chôn vùo trong đống sỉ vữa và thiệt mạng. Trên mái lò, thấy có hiện tưởng sạt tời khối sỉ, 3 công nhân nhanh chóng chạy vào trong và thoát nạn.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trần Lanh- Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: Lò vôi trên là của bà Nguyễn Thị Duyên (xã Lại Xuân) làm chủ. Do lò vôi đang trong quá trình tu sửa, nâng cấp nên chưa hoạt động sản xuất. Trong 3 nạn nhân xấu số trên có ông Bùi Mạnh Đức vag Bùi Văn Trình là người làm ở lò vôi. Riêng anh Bùi Văn Cường (thợ lái máy xúc), nhà ở gần lò vôi nên hôm đó rảnh việc có ghé sang chơi nói chuyện với ông Đức và anh Trình. Trong lúc đang ngồi uống nước chè cùng nhau, cả 3 bất ngờ bị khối tường lò vôi chôn vùi, thiệt mạng.

Vụ tai nạn làm 3 người thiệt mạng. Ảnh: Minh Lý
Vụ tai nạn làm 3 người thiệt mạng. Ảnh: Minh Lý

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân. Tới 11 giờ 40, cuộc tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân đã hoàn tất.

Ông Hoàng Minh Luân - Chủ tịch xã Lại Xuân cho biết: "Lò vôi trên trước đây do công ty Xây dựng số 9 quản lý nhưng sau có giao cho bà Duyên thuê làm. Lò vôi trên hoạt động từ rất lâu nên gần đây, hộ bà Duyên có tiến hành sửa chữa, nâng cấp lò."

"Trước mắt, chính quyền huyện sẽ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng lo mai táng. Riêng về hồ sơ hoạt động của lò vôi này, huyện sẽ cho rà soát lại toàn bộ để phục vụ công tác điều tra và có biện pháp xử lý kịp thời", ông Lanh cho biết thêm.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được làm rõ.

Theo GĐ&XH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ