Lễ phát động chương trình "Điều ước cho em" diễn ra ngày 11/4/2021

GD&TĐ - Sáng 7/4, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai Chương trình Điều ước cho em và công tác tổ chức lễ phát động chương trình.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành 2 nhiệm vụ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao. Bộ đã có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, đôn đốc các Sở tiếp tục triển khai đăng kí của các nhà trường.

Cụ thể, ngày 30/3/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn gửi các Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình Điều ước cho em, trong đó có giao nhiệm vụ thành lập tổ tình nguyện tại các xã để rà soát, thẩm định số liệu. Các Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản phối hợp với huyện, huyện giao cho xã làm nhiệm vụ xác minh số liệu.

Đã có 1400 trường đăng kí trên iNhandao với số liệu có 6 nhóm: có 264 trường có nhu cầu hỗ trợ đồ dùng học tập, 78 trường có nhu cầu hỗ trợ dụng cụ học tập, 6398 trường có nhu cầu hỗ trợ học liệu, 258 trường có nhu cầu hỗ trợ bếp ăn, 334 trường có nhu cầu hỗ trợ nước sạch, 437 trường có nhu cầu hỗ trợ nhà vệ sinh.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 4372/QĐ-BGDĐT thành lập ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai Chương trình Điều ước cho em; Quyết định 1665 ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Điều ước cho em.

Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn đã có tờ trình số 91 ngày 19/1/2021 về việc báo cáo tổ chức lễ khởi động Chương trình Điều ước cho em gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Trong cuộc họp gần nhất, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhất trí việc tổ chức Lễ phát động chương trình vào 14h ngày 11/4/2021 tại Khách sạn Lotte (quận Ba Đình, Hà Nội). Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV đã cùng các đơn vị liên quan thống nhất một số nội dung chương trình, về đơn vị tổ chức, kinh phí tổ chức.

Theo đó, chương trình sẽ có tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các Bộ ngành, thực hiện nghi thức phát động Chương trình Điều ước cho em. Chương trình còn có mục kết nối với các điểm trường mầm non A Dơi và TH&THCS Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và khởi công xây dựng 1 điểm trường, 1 nhà vệ sinh tại Trường mầm non Họa Mi (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của Chương trình Điều ước cho em nhằm hỗ trợ cho những trường khó khăn nhất về cơ sở vật chất, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, cách thức của chương trình là lan tỏa kết nối chứ không phải huy động để điều phối. Bộ GD&ĐT với vai trò kết nối các nguồn lực để huy động sự vào cuộc của toàn xã hội hỗ trợ cho giáo dục.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao để Lễ phát động được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, có ý nghĩa giáo dục. Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ phát động cần được tổ chức đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

GD&TĐ - Mỹ đã từng muốn biến Nga thành một Liên bang yếu ớt với 3 quốc gia: Phần Nga thuộc châu Âu, phần Nga thuộc Viễn Đông và phần Nga thuộc Đông Á.

Sinh viên quốc tế chịu tác động mạnh mẽ từ chính sách rút ngắn thị thực.

Du học sinh Mỹ bị rút ngắn thời hạn lưu trú

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chấm dứt chính sách “thời hạn lưu trú”, cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ miễn là họ đang theo học tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025, nhiều thí sinh quan tâm đến tuyển sinh ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Nam Trần

Tuyển sinh sư phạm: Từ 'chạm đáy' đến 'kịch trần'

GD&TĐ - Với hàng loạt chính sách tác động, sư phạm ngày càng trở thành ngành học danh giá, có mức điểm chuẩn cao top đầu, phá bỏ hẳn tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” từng là nỗi trăn trở đau đáu một thời.