Lễ húy kỵ lần thứ 195 của vua Gia Long

GD&TĐ - Sáng nay (7/2), tại Thế Miếu (Đại Nội - Huế) Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc tộc tổ chức lễ húy kỵ của vua Gia Long (1820 - 2015).

Đông đảo con cháu dòng dõi Nguyễn Phúc đến dự lễ húy kỵ Gia Long
Đông đảo con cháu dòng dõi Nguyễn Phúc đến dự lễ húy kỵ Gia Long

Đại diện lãnh đạo, chính quyền các cấp, đông đảo nhân sĩ, trí thức, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử và bà con dòng tộc Nguyễn Phúc ở trong và ngoài nước đã đến dự buổi lễ. 

Lễ húy kỵ lần thứ 195 của hoàng đế Gia Long và cũng là Hiệp kị các vị vua chúa triều Nguyễn gồm ba phần: Dâng hương, Khấn vái và khen thưởng trao học bổng cho con em có thành tích học tập xuất sắc trong dòng họ Nguyễn Phúc.

Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ôn lại công lao to lớn của vị Hoàng đế đầu triều Nguyễn về những chiến tích oai hùng của một chiến tướng thân trải trăm trận với tài năng quân sự đã được lịch sử công nhận; 

Dấu ấn sâu đậm nhất trong lịch sử chính là hùng tâm đại lược, là ý chí quật cường bền bỉ trong mấy mươi năm hoài bão khôi phục cơ đồ tổ tiên; đạo lý để an dân không gì bằng phát triển đời sống kinh tế và giáo hóa đạo đức; 

Đồng thời cũng nhìn thấy việc tổ chức một nền chính trị không quá hà khắc là cần thiết. Nhà vua đã tổ chức chính sự thật qui củ, sưu thuế nhẹ nhàng, quân kỹ nghiêm minh, lấy an cư lạc nghiệp của dân làm gốc, dùng đãi sĩ chiêu hiền làm trọng; chính sách khoan hòa, cởi mở trong trị vì, khiến cho một đất nước vừa kinh qua chiến tranh nồi da xáo thịt gần 200 năm đã nhanh chóng trở nên trù phú thịnh vượng, thành một quốc gia hùng cường ở khu vực Đông Nam Á với Quốc hiệu Việt Nam. 

Ông cũng chính là người cho quy hoạch và xây dựng Kinh thành Huế trên nền tảng của văn hóa truyền thống có kết hợp khéo léo với các yếu tố văn minh phương Tây, tạo nên một “kiệt tác về thơ kiến trúc đô thị” mà ngày nay đã được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhấn mạnh: “Đây là một việc làm ý nghĩa, phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam, là dịp để chúng ta tưởng nhớ công ơn của các thế hệ tiền nhân đã có công lao to lớn trong sự nghiệp dựng và giữ nước, và để lại trên mảnh đất này một di sản văn hóa đồ sộ mà ngày nay đã trở thành di sản văn hóa thế giới”.

Vua Gia Long tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, sinh năm 1762 và mất năm 1820, là người kế tục sự nghiệp của các chúa Nguyễn (1558 - 1775). Triều đại Gia Long chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam (năm 1804).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ