Ngành giáo dục Nghệ An cùng trường học khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An định hướng, lên phương án cụ thể cho các trường học vùng tâm lũ khắc phục hậu quả, chuẩn bị đón năm học mới.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đến thăm điểm trường bản Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Hồ Lài
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đến thăm điểm trường bản Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Hồ Lài

Ngày 8/8, đoàn công tác Nghệ An đi kiểm tra công tác khắc phục bão lụt, chuẩn bị năm học mới và trao hỗ trợ cho các nhà trường, các giáo viên bị thiệt hại trên địa bàn xã Mường Xén, Bắc Lý, Mỹ Lý.

Trường học từng bước khắc phục hậu quả sau lũ

Tại xã Mường Xén, mưa lớn kết hợp xả lũ từ các hồ thủy điện đã khiến nước sông Nậm Mô dâng nhanh ngập sâu từ 1–4m, buộc người dân phải di chuyển khẩn cấp. Sau lũ, nhà cửa, tài sản của nhân dân và các cơ sở hạ tầng trên địa bàn bị tàn phá nặng nề. Toàn xã thiệt hại ước tính hơn 137 tỷ đồng. Riêng ngành giáo dục, có 5 điểm trường (điểm bản Nhãn Lỳ và Bình Sơn 1 của Trường Mầm non Tà Cạ, Trường PTDTBT TH&THCS Tà Cạ và trường Tiểu học thị trấn Mường Xén) bị thiệt hại nặng. Mưa lũ cuốn trôi, làm hư hỏng tường rào, lớp học và nhiều trang thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, có 4 điểm trường bản Bình Sơn 2 Trường Mầm non Tà Cạ, Trường PTDTBT Tiểu học Tà Cạ, Trường Mầm non Mường Xén và Trường PTDTBT TH&THCS Tây Sơn bị thiệt hại nhẹ do sạt lở đất. Ước tính giá trị thiệt hại của các trường học khoảng 4 tỷ đồng.

sn100786.jpg
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà hỗ trợ các trường thuộc xã Mường Xén bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Hồ Lài

Điểm trường Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) nằm ngay bên mép sông Nậm Típ. Đợt mưa lũ vừa qua, điểm trường này bị ngập nước lên tận mái. Hơn 2 tuần sau khi lũ rút, điểm trường chỉ mới được dọn dẹp, đẩy bùn đất ra khỏi phòng học. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực bếp ăn, sân chơi, tường bao của trường đã bị nước lũ cuốn trôi. Phía trong các phòng học, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, tivi cũng hư hỏng hoàn toàn hoặc thất lạc, trôi theo dòng nước lũ.

sn100826-2.jpg
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An định hướng khắc phục hậu quả tại điểm trường bản Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Hồ Lài

Dù là điểm lẻ, nhưng điểm trường Bình Sơn 1 có 2 lớp với hơn 70 trẻ theo học, ăn bán trú cô nuôi. Điểm trường này đã được xây dựng theo chương trình kiên cố hóa trường lớp, và đưa vào sử dụng đã 20 năm. Hiện chỉ còn 3 tuần nữa là năm học mới đến, vấn đề cấp thiết của điểm trường là rà soát, trang bị lại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồng thời đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.

Tại xã biên giới Bắc Lý – một trong những vùng tâm lũ, ngành giáo dục cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 2, toàn bộ 2 khu nhà bán trú học sinh với 10 phòng ở bị ngập nước, đất đá, bùn tràn vào trong dày hơn 1 mét. Nhà ký túc giáo viên cũng bị ngập bùn. Đồ dùng dạy học, sinh hoạt bán trú của học sinh, giáo viên gồm chăn, bàn ghế học sinh, bàn ghế ăn, tủ lạnh, máy tính bị ngập nước hư hỏng.

sn100945.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trò chuyện, động viên và bàn phương án khắc phục hậu quả tại Trường Phổ thông DTBT tiểu học Bắc Lý 2 (xã Bắc Lý). Ảnh: Hồ Lài

Đoàn đã đến thăm điểm trường chính Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Bắc Lý 2 tại bản Buộc, dù mưa lũ đã xảy ra 2 tuần, nhưng công tác khắc phục vẫn đang ngổn ngang. Hiện, máy múc cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đang hỗ trợ nhà trường múc bùn đất ra khỏi sân trường, nhà ở bán trú học sinh và giáo viên.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trước mắt, chúng tôi dọn dẹp vệ sinh, tận dụng sửa chữa những đồ dùng còn sử dụng được như: bàn ghế, giường, chăn… để phục vụ sinh hoạt cho học sinh bán trú. Về 2 dãy phòng ở của học sinh và giáo viên, nhà trường báo cáo, tham mưu với địa phương để tu sửa, kịp thời đưa vào sử dụng khi năm học mới bắt đầu. Tuy nhiên, về lâu dài, các phòng ở bán trú này sau khi bị ngâm nước lũ, bùn đất đã hư hỏng và không đảm bảo an toàn. Nguyện vọng của nhà trường là được xây dựng lại ở khu vực mới để thầy trò yên tâm, an toàn trong sinh hoạt bán trú và dạy học. Tương tự, điểm bản Buộc, Trường Mầm non Bắc Lý mặc dù không bị thiệt hại về phòng học, nhưng vực bếp ăn, nhà vệ sinh bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng. Năm học mới đến gần, trường mong muốn được xây mới để đảm bảo công tác bán trú cho trẻ.

Tại xã Mỹ Lý, hiện nay qua thống kê ban đầu, riêng thiệt hại của ngành giáo dục là hơn 10 tỷ đồng. Lũ đã ảnh hưởng trực tiếp làm hư hỏng hoặc cuốn trôi cơ sở vật chất của các trường Trường mầm non Bản Xốp Dương, Trường PT DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1, bản Xốp Tụ, Trường PT DTBT THCS Mỹ Lý. Riêng Trường PT DTNT Tiểu học học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục.

Không để em nào bị bỏ lại sau lũ

Đoàn công tác Sở GD&ĐT đã trực tiếp đến thăm và kiểm tra tại các trường học bị thiệt hại do lũ trên địa bàn xã Mường Xén, Bắc Lý, Mỹ Lý. Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ với những mất mát, ảnh hưởng mà các địa phương, nhà trường, giáo viên cũng như gia đình học sinh phải gánh chịu.

sn100885.jpg
Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Bắc Lý 2 vẫn đang ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Hồ Lài

Theo ông Thái Văn Thành cho biết, Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ do bão Wipha. Trong đó, UBND tỉnh đã có kế hoạch phân bổ 50 tỷ đồng dành cho ngành giáo dục. Số kinh phí này, Sở sẽ về cho các địa phương, nhà trường bị thiệt hại để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ cơ bản phục vụ dạy học khi vào năm học mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đề nghị, các nhà trường thống kê rõ thiệt hại, đề xuất nhu cầu trang thiết bị sách vở quần áo học tập chi tiết để ngành kịp thời hỗ trợ. Không để bất cứ một học sinh nào bị bỏ rơi sau lũ, phải nghỉ học vì lý do thiếu thốn.

sn100977.jpg
Đoàn công tác Sở GD&ĐT trao quà cho giáo viên công tác tại các trường học ở xã Bắc Lý bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Hồ Lài

Trước đó, trước tình hình mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến các trường học miền núi phía Tây Nghệ An, ngành giáo dục cũng đã phát động kêu gọi ủng hộ. Thời gian qua, ngành đã tổ chức các đợt đi thăm hỏi trực tiếp, nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời chuyển trao quà hỗ trợ để góp phần giúp nhà trường trong khắc phục hậu quả.

Không chỉ nhà trường, nhiều gia đình giáo viên cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhà cửa bị ngập nước thậm chí cuốn trôi hoàn toàn. Dịp này, ngành cũng kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần để các cô có động lực, sớm ổn định cuộc sống, quay trở lại công tác. Bên cạnh đó, nhiều trường học ở các huyện miền xuôi cũng đã tổ chức đội đội tình nguyện sẵn sàng giúp đỡ sức người lẫn sức của cùng các nhà trường vượt qua khó khăn.

tieu-hoc-my-ly.jpg
Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, Nghệ An) bị ngập nước, hư hỏng, không đảm bảo an toàn để dạy học. Ảnh: Hồ Lài

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, thiệt hại nặng nề do yếu tố thiên tai gây ra, nhưng trong hoạn nạn, ngành giáo dục cũng như các nhà trường, giáo viên thấy ấm lòng khi được chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội, đồng nghiệp, nhân dân hướng về đồng bào lũ lụt. Đáp lại tấm lòng đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An mong các thầy cô khắc phục khó khăn riêng của gia đình, quyết tâm hơn, nỗ lực vươn lên mạnh mẽ để đạt thành quả tốt hơn trong dạy và học.

Đối với các xã vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, dịp đầu năm học mới hàng năm, các thầy cô, nhà trường luôn có nhiệm vụ vận động học sinh đến trường. Năm nay, ảnh hưởng mưa lũ, đời sống gia đình học sinh khó khăn, người đứng đầu ngành giáo dục mong muốn các thầy cô khi đến trường gác lại vất vả riêng, để phát huy trách nhiệm, lòng yêu thương, tận tụy, tiếp tục vận động học sinh về tựu trường năm học mới.

sn101011.jpg
Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà cho các trường bị thiệt hại do lũ tại xã Mỹ Lý. Ảnh: Hồ Lài

Qua khảo sát, ông Thái Văn Thành cũng cho biết, về lâu dài, đối với các trường bị thiệt hại nặng, hư hỏng không đủ an toàn để tiếp tục sử dụng, trong bối cảnh chỉ còn hơn 3 tuần nữa là bước vào năm học mới thì không thể kịp xây dựng mới cơ sở vật chất. Nhất là trong điều kiện địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, việc vận chuyện vận chuyển vật liệu xây dựng không đủ. Vì vậy, phương án trước mắt, các trường bị thiệt hại nặng, tạm thời chuyển học sinh về điểm trường an toàn, bổ sung cơ sở vật chất để bắt đầu năm học mới.

Dịp này, đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đã trao quà hỗ trợ cho các nhà trường, gia đình giáo viên bị thiệt hại do lũ với tổng số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 là 300 triệu đồng, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Bắc Lý 2 là 150 triệu đồng, các trường học bị thiệt hại khác từ 25 đến 50 triệu đồng. Đại diện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng hỗ trợ hơn 10.000 cuốn sách cho 2 trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 và Bắc Lý 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hành trình đầy gian nan của giáo viên vùng cao Điện Biên.

Lên lớp vùng cao mùa 'ngã xe'

GD&TĐ - Mùa “ngã xe” năm nào cũng đến, nhưng chưa bao giờ các cô giáo mầm non vùng cao ở Điện Biên chùn bước…