Lầu Năm Góc tiết lộ tổng chi phí viện trợ cho chiến sự

GD&TĐ -Theo báo cáo từ Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 182,99 tỷ USD cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Lính Ukraine bắn vào các vị trí của Nga từ một khẩu pháo M777 do Mỹ cung cấp ở khu vực Kherson.
Lính Ukraine bắn vào các vị trí của Nga từ một khẩu pháo M777 do Mỹ cung cấp ở khu vực Kherson.

Tổng thanh tra Lầu Năm Góc mới đây đã công bố số tiền viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Theo đó, trong tổng số tiền, khoảng 131,36 tỷ USD đã được chuyển hướng cho các hoạt động liên quan đến an ninh.

Trong đó bao gồm 46,51 tỷ USD dành cho việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu và 45,78 tỷ USD để thay thế vũ khí cung cấp cho Ukraine.

Ngoài ra, 43,84 tỷ USD đã được phân bổ cho các chương trình quản lý, bao gồm cả tiền lương cho các công chức Ukraine, trong khi 4,08 tỷ USD đã được chỉ định cho viện trợ nhân đạo.

Mỹ đã cung cấp một loạt các thiết bị quân sự cho Ukraine, bao gồm xe quân sự, đạn dược, vũ khí, pháo binh và thiết bị phá hủy.

Các gói viện trợ đặc biệt bao gồm xe chiến đấu Bradley, loại xe mà quân đội Ukraine ưa chuộng hơn xe tăng Abrams do tốc độ và sự nhanh nhẹn trên chiến trường, báo cáo cho biết, đồng thời nói thêm rằng, các chuyên gia bảo dưỡng của Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ từ xa cho các thiết bị này thông qua các kênh liên lạc an toàn.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã phân bổ 3,9 tỷ USD hỗ trợ ngân sách trực tiếp bổ sung cho Ukraine, một phần của khoản phân bổ bổ sung lớn hơn trị giá 7,84 tỷ USD được phê duyệt vào tháng 4/2024.

Khoản hỗ trợ ngân sách này tạo điều kiện cho các hoạt động đang diễn ra của chính phủ và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tại Ukraine. Khoản tài trợ này bao gồm tiền lương cho công chức và nhân viên trường học, hỗ trợ cho những người phải di dời trong nước, hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập thấp, cũng như trợ cấp nhà ở và tiện ích.

Trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn duy trì cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine "cho đến khi nào cần thiết" trong bối cảnh xung đột với Nga, vẫn có những lo ngại về tác động tiềm tàng của chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với viện trợ quân sự trong tương lai.

Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố rằng, chính quyền của ông sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết xung đột, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn đổ máu thêm.

Các quan chức Điện Kremlin đã mô tả cuộc xung đột này là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do phương Tây kích động chống lại Nga, cho rằng, Mỹ và các đồng minh đã chuẩn bị chiến đấu "đến người Ukraine cuối cùng".

Moscow luôn khẳng định phải hoàn thành các mục tiêu an ninh quốc gia của mình trong cuộc xung đột, bất kể sự hỗ trợ tài chính và quân sự dành cho Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.