Lần lượt trở lại trường: Không để xảy ra tình trạng trường vừa mở lại đóng ngay

GD&TĐ - Gần một học kỳ phải dạy học trực tuyến, các địa phương bắt đầu mở cửa trường học, tổ chức dạy học trực tiếp.

HS Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) trở lại học trực tiếp. Ảnh: X. Uyên
HS Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) trở lại học trực tiếp. Ảnh: X. Uyên

Dù dịch bệnh còn phức tạp nhưng thầy, trò đều ủng hộ phương án trở lại học tập. Công tác phòng dịch cũng được thực hiện nghiêm trong và ngoài nhà trường.

Vui mừng trở lại học trực tiếp

Ngày 4/1, gần 680.000 học sinh từ lớp 7 - 12 tại TPHCM trở lại trường học trực tiếp và chuẩn bị cho các bài kiểm tra học kỳ I. Ghi nhận tại nhiều đơn vị, học sinh đến trường trong tâm trạng phấn khởi, vui vẻ, tỷ lệ đi học cao.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10, TPHCM) cho biết: Tỷ lệ học sinh đến trường trong ngày 4/1 đạt 98%, trong đó khối 12 vắng 15 em do trường có 3 ca F0 và 12 trường hợp F1. “Tâm trạng thầy trò rất phấn khởi. Nhà trường bố trí khối 12 và một nửa học sinh khối 10 học trực tiếp vào buổi sáng; khối 11 và HS còn lại của khối 10 học vào buổi chiều”, thầy Phú thông tin.

Tại Trường THCS Lý Thánh Tông (Quận 8, TPHCM), theo thầy Nguyễn Long Giao, Hiệu trưởng nhà trường, 588/588 học sinh khối 7, 8, 9 đi học học vào ngày 4/1, đạt tỷ lệ 100%. Trước khi đến trường, học sinh khai báo y tế thông qua mã QR code PC Covid. Khi vào cổng, học sinh phải đo thân nhiệt, quẹt thẻ thông minh, rửa tay sát khuẩn.

“Nhìn chung, học sinh đi học đầy đủ, không khí học vui tươi. Trong ngày đầu trở lại trường, học sinh khối 7, 8 được thầy cô hướng dẫn cách phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Học sinh khối 8, 9 học trực tiếp buổi sáng; khối 7 học trực tiếp vào buổi chiều; còn học sinh khối 6 học trực tuyến. Các lớp học được bố trí cách phòng, giãn cách học sinh trong 1 lớp học”, thầy Nguyễn Long Giao chia sẻ.

Tại Trường THCS Chánh Hưng (Quận 8, TPHCM), 6 giờ 30 phút sáng đã có nhiều học sinh đến trường. Ban giám hiệu, bộ phận quản sinh, cùng giáo viên chủ nhiệm… có mặt từ rất sớm để theo dõi, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Cô Đồng Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: 95% học sinh khối 7, 8, 9 đến trường học trực tiếp với tâm lý háo hức.

Anh Lê Hồng Nhựt (phụ huynh em Lê Trần Nhật Minh, học sinh lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM) vui vẻ nói: “Sau thời gian dài phải học trực tuyến ở nhà, nay cháu đi học trực tiếp cả nhà rất phấn khởi. Cả ngày hôm trước cháu  nôn nao chờ tới trường. Đi học trực tiếp các cháu được vận động, chạy nhảy, tập thể dục… tốt cho sức khỏe. Học trực tiếp thì chất lượng cũng sẽ tốt hơn nhiều so với học trực tuyến. Cháu cũng đã tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 nên cả nhà yên tâm”.

Hòa chung niềm phấn khởi của học sinh, thầy Nguyễn Hoài Nhân, giáo viên Trường THCS Lý Thánh Tông (Quận 8, TPHCM) chia sẻ niềm vui khi được gặp lại học sinh, thầy trò có thể trao đổi mà không sợ bị rớt mạng. Bên cạnh đó, giáo viên cũng thoả sức chia sẻ những nội dung bài học lên bảng theo cách thức sáng tạo riêng của mình mà không bị gò bó bởi những thao tác trên máy tính.

HS Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TPHCM sát khuẩn tay trước khi vào trường.
HS Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TPHCM sát khuẩn tay trước khi vào trường.

Bình tĩnh xử lý khi có người mắc bệnh

Sau hơn 4 tháng học trực tuyến, học sinh khối 9 và 12 ở tỉnh Tiền Giang trở lại trường học tiếp từ ngày 3/1. Riêng huyện Tân Phú Đông, ngoài học sinh khối 9 và 12 đã đi học trước đó; học sinh khối 10 trên địa bàn huyện này cũng trở lại trường học từ ngày 3/1.

Theo Sở GD&ĐT Tiền Giang, hiện còn 5 đơn vị tiếp tục dạy và học trực tuyến do học sinh tiêm vắc-xin mũi 2 chưa đủ số ngày theo quy định. Ngày đầu tiên trở lại trường, học sinh THCS đạt hơn 65%; cấp THPT trên 72%.

Phấn khởi khi trở lại trường là tâm trạng chung của thầy, trò tỉnh Tiền Giang. Em Nguyễn Thanh Danh, học sinh lớp 9/17 Trường THCSLê Ngọc Hân (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) tâm sự: “Mấy tháng qua em phải ở trong nhà, học online nên rất buồn và căng thẳng. Khi hay tin trở lại trường em và gia đình vui lắm. Ba mẹ đồng ý và yên tâm cho em đi học vì em đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin”.

Suốt thời gian dài con ở nhà học trực tuyến, ngồi trước màn hình điện thoại. Khó khăn nhất là rớt mạng, điện thoại gặp sự cố nên ảnh hưởng việc tiếp thu kiến thức nên chị Trần Thị Phượng, phụ huynh học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân rất vui khi con trở lại học trực tiếp. “Phụ huynh mong con được trở lại học trực tiếp để tới đây kiểm tra học kỳ. Gia đình cũng có chút lo lắng vì dịch bệnh vẫn còn nên nhắc nhở con thực hiện nghiêm việc phòng dịch. Hằng ngày chuẩn bị thức ăn, nước uống cho con mang theo để đảm bảo an toàn”, chị Phượng chia sẻ.

Theo ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang, việc cho học sinh đến trường học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện và được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Phụ huynh an tâm, bởi các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị rất kỹ điều kiện để mở cửa trường học, đặc biệt là quy trình xử lý nếu có ca nghi nhiễm Covid-19 xuất hiện.

Vừa qua, huyện Tân Phú Đông xuất hiện 1 ca F0 trong trường học và được xử trí rất kịp thời. Nếu trường học có F0 hay F1 thì khoanh vùng theo diện hẹp chứ không đóng cửa cả trường. Đồng thời, truy vết, xét nghiệm nhanh, khử khuẩn khẩn trương, chuyển lớp học sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Đối với những học sinh không đến trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến theo đơn vị lớp hoặc có thể sắp xếp thành lớp riêng để tổ chức dạy trực tuyến.

Sáng 4/1, học sinh cấp THPT ở tỉnh Sóc Trăng cũng trở lại trường học trực tiếp sau hơn 3 tháng học trực tuyến.Theo ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, sau khi kiểm tra tại một số trường THPT và trường THPT Dân tộc nội trú trên địa bàn, ghi nhận các trường đã chuẩn bị tốt công việc để đón học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Ông Lâm Văn Mẫn đề nghị ngành Giáo dục cần ứng dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa để có hướng xử lý phù hợp nếu phát hiện các trường hợp F0 trong trường học. Lãnh đạo nhà trường cần giám sát, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế, chuẩn bị thật tốt phương án xử lý nếu có trường hợp F0 tại trường. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để xảy ra tình trạng vừa mở trường lại đóng trường. Các trường cần đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ với phương châm “Nhập học phải an toàn, an toàn mới nhập học”...

Sau 1 tuần học sinh lớp 9 và lớp 12 học trực tiếp ổn định và an toàn, Sở GD&ĐT Trà Vinh chỉ đạo các trường tiếp tục khảo sát ý kiến phụ huynh để cho học sinh khối 7, 8, 10 và 11 trở lại trường từ ngày 5/1. Đồng thời, các trường chuẩn bị điều kiện bảo đảm an toàn đón học sinh trở lại khi ngành chức năng công bố cấp độ dịch phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ