Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 11/4, Lê Quang Trung sau khi đi hát karaoke cùng bạn trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Đà Lạt) thì tới quán bún trên đường Đoàn Thị Điểm để ăn khuya. Tại đây, Trung phát sinh mâu thuẫn với một người tên Đỏ nên bị đánh.
Bực tức, Lê Quang Trung điều khiển xe ôtô 49A-00362 về nhà lấy 1 khẩu súng rulo bên trong khẩu súng có 6 viên đạn cùng 2 thanh kiếm Nhật cho lên xe quay trở lại tìm Đỏ để trả thù.
Trên đường đi, Trung tới đường Đồng Tâm đón Toàn đi cùng. Cả hai người tới nơi quán bún đã đóng cửa, Trung tiếp tục điều khiển xe ôtô đi tìm Đỏ.
Khi tới cạnh hồ Hoàng Văn Thụ, đường Trần Phú, Trung nhìn thấy ông T. V. M (61 tuổi), thường trú tại đường Ba Tháng Hai và chị Tr. T. H (42 tuổi), quê Nam Định đang đứng ở nhà chờ xe buýt nhưng Trung đã nhầm, tưởng ông M là Đỏ.
![]() |
Tang vật vụ án
Đối tượng này điều khiển xe lấn sang phần đường gần trạm xe buýt hạ kính xe chỉa thẳng súng về phía ông M nổ súng nhưng không trúng nạn nhân.
Bị nổ sung bất ngờ, ông M và chị H hốt hoảng chạy vào một khách sạn kề đó ẩn nấp. Sau đó, đối tượng điều khiển xe về chung cư Mạc Đĩnh Chi.
Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt lập tức tới hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay tức khắc công an đã xác định được kẻ gây án là Lê Quang Trung và thực hiện bắt tạm giữ đối tượng này vào rạng sáng 12/4.
Tại cơ quan công an, Lê Văn Trung khai nhận nguyên nhân nổ súng về phía ông M là do bị nhầm tưởng ông M là Đỏ. Cũng theo đối tượng này, y không chủ đích ngắm bắn trúng ông M mà chủ yếu bắn là để đe dọa.
Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.