Lai Châu: Chuẩn bị tâm lý trước môn thi cuối cùng

GD&TĐ - Chiều 8/7, nhiều thí sinh cảm thấy lo lắng khi bước vào môn thi cuối cùng. Ngoại ngữ là môn học "khó" với thí sinh vùng cao Lai Châu.

Thí sinh Điểm thi THPT Than Uyên bước vào môn thi Tiếng Anh.
Thí sinh Điểm thi THPT Than Uyên bước vào môn thi Tiếng Anh.

Giúp trò vững tâm lý

Ngoại ngữ được đánh giá là môn học khó. Nhiều thí sinh (đặc biệt là các thí sinh dân tộc thiểu số) tỏ ra hồi hộp trước môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Điểm thi trường phổ thông DTNT Ka Lăng có 129 thí sinh. Trong đó, có 127 thí sinh của nhà trường và 2 thí sinh tự do. Vì đa phần là học sinh người dân tộc thiểu số, môn Tiếng Anh lại là môn khó nên nhiều thí sinh cảm thấy lo lắng trước giờ thi.

Theo cô Trương Thị Ngần, Giáo viên dạy môn Tiếng Anh của trường phổ thông DTNT Ka Lăng, huyện Mường Tè, đối với môn Tiếng Anh, đa phần học sinh của trường chỉ đạt kết quả trung bình. Bên cạnh một số em chăm chỉ, có kết quả học tập khá và tốt thì một số ít học sinh có kết quả môn Tiếng Anh còn yếu.

“Vì 100% học sinh là người dân tộc thiểu số nhiều học sinh nói Tiếng Việt ngọng dẫn tới việc phát âm Tiếng Anh cũng không được chính xác. Chính vì thế nên việc tiếp thu kiến thức từ giáo viên chưa tốt. Bên cạnh đó, tâm lí của đa phần học sinh còn ngại giao tiếp, không dám thắc mắc những điều chưa hiểu với giáo viên. Do vậy, giáo viên bước đầu gặp khó trong việc nắm bắt thực lực, những điểm còn yếu kém của học sinh”, cô Ngần cho biết.

Theo cô Ngần chia sẻ, để có một trạng thái tâm lý tự tin khi bước vào phòng thi, điều trước tiên học sinh cần là nắm vững kiến thức. Tuy nhiên, các em nên thả lỏng cơ thể, tránh tình trạng cố ghi nhớ quá nhiều nội dung. Bởi lẽ, nếu không thể ghi nhớ được kiến thức như mình mong muốn, các em sẽ rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng thái quá.

“Trước khi vào phòng thi, việc chuẩn bị một tâm lí thoải mái nhất, tự tin vào bản thân và kiến thức đã học được là điều các em nên làm. Quan trọng hơn là các em cần tin tưởng vào chính bản thân, vào kiến thức mà mình đã học được. Để tự tin hơn, các em có thể hệ thống kiến thức theo sơ đồ thay vì học thuộc từng câu chữ”, cô Ngần nhắn nhủ.

Tiết học Tiếng Anh của cô trò trường THPT DTNT Ka Lăng.

Tiết học Tiếng Anh của cô trò trường THPT DTNT Ka Lăng.

Chia sẻ về phương pháp làm tốt bài thi, cô Ngần cho biết, đối với môn Tiếng Anh, việc nắm chắc ngữ pháp rất quan trọng. Để luyện kiến thức về ngữ pháp, trước tiên bạn phải xác định rõ mục đích ôn tập. Làm bất kể điều gì nhỏ nhất cũng đều có mục đích, với kiến thức ngữ pháp cũng vậy. Khối lượng kiến thức lớn nên phải biết chọn lọc ra đâu là mục tiêu của mình và chọn kiến thức phù hợp.

“Đối với ngữ pháp Tiếng Anh, thí sinh cần nắm rõ được ngữ pháp ở các mức độ từ, câu, đoạn. Sau đó phải biết cách sắp xếp loại từ chuẩn xác. Để có được lượng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh chính xác nhất, cần phải hiểu được vị trí của các loại từ vựng trong câu”, cô Trương Thị Ngần chia sẻ.

Nỗ lực với môn thi cuối

Tại điểm thi Trường THPT Than Uyên, có 203 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ. Cô Hồ Thanh An, Trưởng điểm thi cho biết: “Đây là môn thi cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi, chúng tôi luôn thực hiện tốt Quy chế thi. An ninh, trật tự luôn được đảm bảo”.

Làm tốt bài thi tổ hợp trong buổi sáng nay nhưng thí sinh Lò Văn Hồng, lớp 12A4, Trường THPT Than Uyên vẫn có phần lo lắng: “Buổi sáng em làm bài khá tốt nên cũng thoải mái để bước vào môn thi Tiếng Anh. Môn này tương đối khó, dù có chút hồi hộp nhưng em sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt”.

Cũng giống như nhiều thí sinh khác, em Lò Thị Lan Hiền, lớp 12A2 cho biết: “Tiếng Anh là môn học khó. Trong các đợt thi thử và ôn tập, điểm môn này em cũng không cao. Chính vì thế, em có chút lo lắng trước khi bước vào phòng thi. Em mong tất cả sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt môn thi cuối cùng này”.

Là học sinh giỏi môn Tiếng Anh, thí sinh Đinh Huy Phong tại Điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn tự tin: “Em đã cố gắng để trau dồi kiến thức thật tốt cho Kỳ thi này. Những môn thi trước em làm bài cũng tương đối. Em tự tin để chinh phục môn thi cuối cùng này”.

Hội đồng thi tỉnh Lai Châu có 20 điểm thi với 203 phòng thi. Toàn tỉnh có 3.676 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 3 thí sinh không đủ điều kiện dự thi. Môn thi Ngoại ngữ có 3.170 thí sinh đăng ký dự thi (Tiếng Anh: 3.168 thí sinh; Tiếng Trung: 2 thí sinh).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.