Thí sinh Lai Châu gặp khó với môn Lịch sử và Sinh học

GD&TĐ - Kết thúc các bài thi tổ hợp, nhiều thí sinh Lai Châu nhận xét đề thi môn Lịch sử và Sinh học tương đối dài và khó.

Thí sinh trao đổi kết quả sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp.
Thí sinh trao đổi kết quả sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp.

Sau khi kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội theo đăng ký, nhiều thí sinh cho biết đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, tương đối “dễ thở" và có độ phân hóa cao.

Tuy nhiên, đa phần thí sinh ở Lai Châu nhận xét đề thi của môn Lịch sử và Sinh học tương đối khó. Nếu như Lịch sử với nhiều mốc thời gian, đáp án dễ nhầm lẫn thì môn Sinh với nhiều câu hỏi nâng cao đã “làm khó” thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Trọng Tuyển, lớp 12A3, trường THPT Than Uyên chọn tổ hợp KHTN để dự thi. Đối với em, đề thi cả 3 môn Lý, Hóa, Sinh đều có mức độ khó hơn đề thi năm 2021. Luyện thi khối A00 nên Tuyển làm khá tốt môn Lý, Hóa. Phần câu hỏi khó của môn Hóa tập trung ở hóa vô cơ, điện phân và thủy luyện nên em cũng làm được.

“Đề thi môn Lý và Hóa tương đối dễ. Các câu hỏi ở 2 môn này theo em thí sinh nào luyện nhiều dạng đề mới làm tốt được. Đề thi môn Lý dữ liệu khá dài; trong khi môn Hóa thì dạng bài “lạ” so với đề thi năm trước. Còn môn Sinh học, đề thi tương đối khó, nhiều câu hỏi em không làm được” – Nguyễn Trọng Tuyển cho biết.

Tương tự, thí sinh Lê Thị Mai Quyên chia sẻ: “Em chọn Khối A00 để xét tuyển đại học nên tập trung vào các môn Toán, Lý, Hóa. Theo em thấy, đề môn Sinh năm nay khó và dài, em chưa kịp làm xong thì đã hết thời gian. Đối với môn Lý và Hóa, em chắc làm được khoảng 70 - 80% câu hỏi”.

Mặc dù chọn khối B để xét tuyển đại học, nhưng với em Lò Thị Thanh Dung, học sinh lớp 12A1, trường THPT Than Uyên đề thi 2 môn Hóa và Sinh hơi dài với nhiều câu hỏi phân cấp mức độ của thí sinh.

"Đề năm nay tương đối khó so với năm ngoái. Với đề thi của 2 môn Hóa và Sinh, em phải tập trung thời gian làm bài tối đa mới có thể làm được hết các câu hỏi. Với những câu hỏi đầu mang tính nhận biết, em có thể dễ dàng chọn đáp án. Tuy nhiên, với 10 câu hỏi cuối, em mất khá nhiều thời gian để giải. Đề môn Sinh thì hơi dài, nên em không tự tin lắm với kết quả bài thi của mình” - Lò Thị Thanh Dung chia sẻ.

Thí sinh ở Điểm thi Trường THPT Than Uyên kết thúc bài thi tổ hợp.

Thí sinh ở Điểm thi Trường THPT Than Uyên kết thúc bài thi tổ hợp.

Đối với bài thi Khoa học xã hội, nhiều thí sinh “gặp khó” với môn Lịch sử. Thí sinh Hà Thị Vân, học sinh lớp 12A, Trung tâm GDNN – GDTX huyện Than Uyên cho biết: “Đề thi Lịch sử năm nay khó hơn năm trước. Trong đề có nhiều mốc thời gian lịch sử Việt Nam và Quốc tế tương đồng nhau nên rất dễ nhầm lẫn. Còn môn Địa lý và Giáo dục công dân cũng không quá khó nên khả năng sẽ được điểm cao hơn.

Theo thí sinh Hồ Ngọc Mai, lớp 12A3, trường THPT Than Uyên, môn Giáo dục công dân và Địa lý tương đối dễ. “Em thấy 2 môn này tương đối dễ. Đây sẽ là các môn thi giúp chúng em có điểm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay” – Hồ Ngọc Mai chia sẻ.

Là một trong những thí sinh cao tuổi tại Điểm thi trường THPT Than Uyên, thí sinh Lò Văn Trơu (36 tuổi), lớp 12B, Trung GDNN – GDTX huyện Than Uyên cho biết: “Mình đang làm ở xã Mường Kim, dự thi năm nay để hoàn thiện bằng. Mình chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội để dự thi với hy vọng năm nay đỗ tốt nghiệp. Theo mình, đề môn Lịch sử hơi dài, nhiều câu hỏi có đáp án trả lời gần giống nhau, nếu không để ý rất dễ nhầm lẫn. 2 môn còn lại đề cũng không quá khó, mình nghĩ chắc cũng có được điểm trung bình”.

Tự tin bước ra khỏi khu vực thi, thí sinh Hà Thị Huyền ở điểm thi trường trường DTNT THPT Than Uyên chia sẻ: “Do đã được ôn tập kỹ nên việc làm bài thi tương đối dễ dàng. Em hoàn thành tốt các môn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong các môn này, em thấy khó nhất là môn Lịch sử vì hệ thống câu hỏi tương đối dài”.

Tỉnh Lai Châu có 3.676 thí sinh đăng ký dự thi. Đa số thí sinh chọn bài thi KHXH. Trong số các môn thi tổ hợp, chỉ môn Giáo dục công dân có 100% thí sinh dự thi. Số thí sinh vắng các môn lần lượt là: Lịch sử và Địa lý 6 thí sinh; Vật lý 2 thí sinh; Hóa 3 thí sinh; Sinh học 1 thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.