Kon Tum: Thu hồi đất biệt thự 'cấp nhầm' cho Phó trưởng Công an huyện Kon Plông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND huyện Kon Plông vừa ra quyết định thu hồi đất biệt thự của ông Lê Đình Đại - Phó trưởng công an huyện Kon Plông do cấp “không đúng đối tượng sử dụng đất, phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Đường Nguyễn Du, nơi lô đất biệt thự của ông Đại bị thu hồi.
Đường Nguyễn Du, nơi lô đất biệt thự của ông Đại bị thu hồi.

Ngày 31/8, UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) vừa ra thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 1 lô đất xây dựng biệt thự trên địa bàn.

Theo đó, lô đất bị thu hồi trước đó được cấp cho ông Lê Đình Đại tại tổ dân phố 3 (đường Nguyễn Du, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông). Ông Lê Đình Đại hiện là Phó trưởng công an huyện Kon Plông.

Theo thông báo thu hồi thì lô đất này đã cấp “không đúng đối tượng sử dụng đất, phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm d khoản 2 Điều 106, Luật Đất đai năm 2013”.

Trước đó, vào năm 2020 và 2021, ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã ký 5 quyết định giao đất quy hoạch là các khu biệt thự không thông qua đấu giá. Những lô đất này có diện tích 300 m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài. Ngay sau đó, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc.

Cũng liên quan đến vụ việc, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức cuộc họp bất thường để xem xét, bỏ phiếu đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Đặng Thanh Nam. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thống nhất cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Đặng Thanh Nam.

Ngay sau đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Plông tiến hành hội nghị xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Bùi Thanh Phong, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Kon Plông. Theo đó, ông Phong đã trực tiếp tham mưu việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5 lô biệt thự tại thị trấn Măng Đen.

Vi phạm của ông Phong là nghiêm trọng đến mức phải xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng. Sau khi thảo luận, Hội nghị tiến hành biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Thanh Phong.

Theo Huyện uỷ Kon Plông, vi phạm của ông Phong đã gây dư luận xấu trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Phong. Căn cứ kết quả biểu quyết bằng phiếu kín, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Plông đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Kon Tum xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phong với hình thức cảnh cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.