Theo tạp chí The Economist của Anh, Mỹ và Ukraine hiện đang thảo luận về một kịch bản chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng việc tạm thời đóng băng cuộc chiến, với việc thiết lập một khu vực ngừng bắn ở cả hai phía, dọc theo đường chiến tuyến hiện nay.
Tờ báo này lưu ý hai bên đang liên lạc hàng ngày, đồng thời các cuộc đàm phán không chính thức với Nga cũng đã được nối lại.
“Một ý tưởng đang được thảo luận là thỏa thuận ngừng bắn 2 giai đoạn: Trước tiên, giới hạn các hành động thù địch trong khu vực rộng 50-70km ở cả hai phía của chiến tuyến và sau đó là một thỏa thuận rộng hơn”, tờ The Economist dẫn nguồn tin của mình cho biết.
Tờ báo Anh cũng nhấn mạnh hy vọng vào sự thành công của kịch bản này trong thời điểm hiện nay là không cao, bởi Nga khó có khả năng thực hiện bất kỳ động thái có tính bước ngoặt nào trước tháng 10.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể hy vọng sử dụng quan hệ tốt với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để nhận được một số nhượng bộ nhất định, ví dụ như trong vấn đề ép buộc Ukraine phải rút quân khỏi Donbass.
Bài báo cũng cho biết, giới chức Ukraine cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ trì hoãn quá trình đàm phán đến mùa Xuân năm sau, sau đó dựa vào chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa Đông năm nay để làm con bài mặc cả.
Tờ báo Anh cũng nhắc lại Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đồng ý đóng băng các hành động tấn công dọc theo đường chiến tuyến hiện tại.
Các quan chức Nga nhấn mạnh không quan tâm đến một lệnh ngừng bắn ngắn hạn, mà là một nền hòa bình lâu dài, chỉ có thể được thiết lập nếu giải quyết được tận gốc nguyên nhân của xung đột.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây cũng đã đề cập đến điều này trong một tuyên bố của mình.
Ông nhấn mạnh châu Âu hiện đang tích cực thúc đẩy việc ngừng bắn dọc theo đường ranh giới tiếp xúc hiện tại, điển hình là các chuyến thăm gần đây của các đại sứ Pháp, Đức và Anh tới Bộ Ngoại giao Nga chỉ nhằm mục đích tái khẳng định tối hậu thư mà EU đưa ra cho Nga vào đầu tháng 6.