Kaliningrad: Mũi dao cắm vào tim NATO hay là con tin của phương Tây?

GD&TĐ - Vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad là một mũi dùi cắm vào trong lòng NATO hay là lãnh thổ Nga bị các nước NATO xung quanh bắt làm con tin?

Kaliningrad: Mũi dao cắm vào tim NATO hay là con tin của phương Tây?

Mới đây, ông Igor Strelkov, cựu lãnh đạo lực lượng quân sự của DPR (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng), người đang thụ án 4 năm tù vì công khai kêu gọi hoạt động cực đoan trên mạng, đã bày tỏ quan điểm về những mối đe dọa tiềm tàng đối với tỉnh Kaliningrad trong trường hợp quan hệ giữa Nga và các nước NATO leo thang hơn nữa.

Ông Strelkov đánh giá khu vực này thực sự là một trong những vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương nhất của Nga và có thể phải đối mặt với các nỗ lực phong tỏa từ bên ngoài.

Theo Strelkov, kịch bản khả dĩ nhất không phải là một cuộc tấn công quân sự trực tiếp của NATO vào tỉnh Kaliningrad, mà là các biện pháp cô lập khu vực này khỏi lục địa Nga, biến nó thành một con tin và bị bao vây xung quanh bởi những quốc gia thù địch với Nga.

Bình luận về tình hình quân sự và chính trị xung quanh vùng lãnh thổ tách rời của Nga, ông Strelkov tin các đối thủ tiềm năng có thể dựa vào việc hạn chế các tuyến giao thông với khu vực Kaliningrad, mà đầu tiên là việc đóng cửa hoàn toàn đường bộ qua các nước láng giềng.

Hành lang Suwalki hiện nay đã bị NATO kiểm soát chặt chẽ và trong tương lai, Ba Lan cùng với Litva có thể đóng cửa hoàn toàn biên giới của họ đối với việc vận chuyển hàng hóa và hành khách đến khu vực này.

Hơn nữa, ông Strelkov lưu ý đến các tuyến giao thông hàng hải của vùng Kaliningrad qua biển Baltic cũng rất dễ bị phong tỏa bởi lực lượng hải quân các nước NATO.

Ông khẳng định trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, có thể sẽ có những nỗ lực nhằm hạn chế giao thông hàng hải, điều này sẽ làm phức tạp đáng kể việc cung cấp hàng hóa và tài nguyên thiết yếu cho khu vực, gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng

Vị cựu quan chức DPR nhận định nếu Nga không thể đảm bảo nguồn cung ổn định cho khu vực, sẽ có nguy cơ thiếu lương thực và thuốc men, cũng như các vấn đề về xã hội và vệ sinh.

Hơn nữa, theo vị cựu chỉ huy dân quân Donbass này, bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa Kaliningrad đều có thể bị các nước phương Tây coi là hành động gây hấn.

Ông Strelkov tin chiến lược phong tỏa như vậy có thể được coi là một trong những kịch bản khả thi được NATO sử dụng nhằm gây áp lực lên Nga trong năm tới.

Ông nhấn mạnh những diễn biến tiếp theo của tình hình sẽ phụ thuộc vào khả năng của Nga trong việc thể hiện mức độ răn đe quân sự và chính trị đủ mạnh. Chỉ có đưa ra những phản ứng đáp trả mạnh mẽ mới làm suy giảm sự sẵn sàng của các đối thủ tiềm năng trong việc thực hiện các kế hoạch như vậy.

Bên cạnh ý kiến của ông Strelkov, còn có một luồng quan điểm khác có nhận định trái ngược về vai trò của Kaliningrad, đặc biệt cũng có liên quan đến vị trí địa lý nằm giữa lòng NATO của nó.

Theo dòng quan điểm này, Nga cần vũ trang mạnh cho lực lượng vũ trang đồn trú ở Kaliningrad, thậm chí là đưa cả vũ khí hạt nhân chiến thuật tới, biến khu vực này thành tiền đồn chống phương Tây, là mũi dao nhọn của Nga cắm trong lòng NATO bất cứ khi nào xung đột xảy ra.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngư dân vùng biển xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đánh bắt sứa.

Mưu sinh mùa 'thạch biển'

GD&TĐ - Cứ độ tháng Ba, vùng biển Hà Tĩnh lại xuất hiện loài hải sản bồng bềnh theo những luồng nước.