Theo cựu Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu - Trung tướng Ben Hodges, Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có khả năng cấp phép cho chính quyền Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot.
Ông nói thêm, ngay cả khi ông Trump đồng ý, Ukraine cũng vẫn phải mua các loại đạn dược này trong một thời gian dài, bởi việc sản xuất tên lửa Patriot ở Ukraine sẽ không thể nhanh chóng được triển khai. “Sẽ không có gì xảy ra trước cuối năm nay”, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu nói
Theo ông, sẽ mất nhiều thời gian để một nhà máy sản xuất tên lửa loại này đi vào hoạt động, vì để vận hành nó sẽ cần một lực lượng lao động có trình độ cao, chuỗi cung ứng cũng phức tạp.
Bên cạnh đó, Nga chắc chắn cũng sẽ không bao giờ để yên cho Ukraine ung dung sản xuất loại tên lửa phòng không này.
Sự việc Nga liên tiếp sử dụng UAV Geran 2, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa siêu thanh Kinzhal…, tấn công các nhà máy sản xuất UAV, xe tăng, tên lửa Flamingo… của Ukraine là minh chứng điển hình thể hiện quyết tâm của Nga trong việc ngăn chặn Ukraine xây dựng một hệ sinh thái vũ khí tại chỗ.
Cần nhắc lại, không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Âu khác, vốn đang mong muốn tăng cường khả năng phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng đang tích cực tìm kiếm giấy phép từ Mỹ để sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.
Tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa kết thúc ở Pháp hôm 17/6, các nhà lãnh đạo EU đã đưa ra yêu cầu tương tự. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã không đưa ra câu trả lời dứt khoát, chỉ hứa sẽ xem xét vấn đề.
Điều đáng chú ý là Ukraine hiện đang đe dọa các đồng minh châu Âu của mình bằng viễn cảnh kho tên lửa đánh chặn của họ sẽ cạn kiệt hoàn toàn vào mùa Đông và khi đó Nga sẽ tự do phá hủy tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.
Để ngăn chặn điều này xảy ra, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đang yêu cầu các đồng minh cung cấp ít nhất 300 tên lửa PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot, một số lượng tên lửa mà ngay cả Mỹ hiện nay cũng không dám lấy ra từ trong kho dự trữ.