Khủng hoảng ngoại giao EU gia tăng, xuất hiện đề xuất giải thể EEAS

GD&TĐ - Nhiều quan chức EU được cho là ủng hộ giải thể cơ quan ngoại giao của khối trong bối cảnh bất đồng nội bộ và chỉ trích ngày càng gia tăng.

Khủng hoảng ngoại giao EU gia tăng, xuất hiện đề xuất giải thể EEAS

Ngày 29/6, báo Politico dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết ngày càng có nhiều ý kiến trong Ủy ban châu Âu (EC) và Hội đồng châu Âu ủng hộ khả năng giải thể Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) - cơ quan hiện do bà Kaja Kallas đứng đầu.

Theo nguồn tin, 10 quan chức và nhà ngoại giao EU đương nhiệm cũng như đã nghỉ hưu cho rằng EEAS đang rơi vào khủng hoảng. Họ nhận định cơ quan này thiếu một sứ mệnh rõ ràng, đồng thời không thể cạnh tranh với Ủy ban châu Âu về nguồn lực tài chính cũng như ảnh hưởng chính trị.

Một quan chức EU cho biết hiện tồn tại một nhóm trong cả Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu mong muốn giải thể EEAS. Dù vẫn có những người bảo vệ cơ quan này, song ảnh hưởng của họ được cho là ngày càng suy giảm.

Politico cũng cho biết, bà Kaja Kallas thường xuyên đối mặt với chỉ trích từ các nhà ngoại giao châu Âu. Theo các nguồn tin, tình hình càng trở nên căng thẳng bởi những bất đồng nội bộ và sự cạnh tranh được cho là đang diễn ra giữa bà Kallas với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trước đó, ngày 17/6, báo El Pais đưa tin làn sóng chỉ trích nhằm vào bà Kallas và bà von der Leyen ngày càng gia tăng trong EU. Một số nhà ngoại giao thậm chí ví cuộc cạnh tranh giữa 2 nhà lãnh đạo này giống như bộ phim "Game of Thrones".

Hôm 14/6, Euronews cũng đưa tin bà Ursula von der Leyen được cho là đang thúc đẩy cải tổ bộ máy ngoại giao của EU và có thể thu hẹp quyền hạn của bà Kaja Kallas.

Theo Euronews, căng thẳng giữa EEAS và Ủy ban châu Âu đang gia tăng khi Chủ tịch EC ngày càng can dự sâu vào các vấn đề đối ngoại, vượt ra ngoài phạm vi quyền hạn truyền thống của mình.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Quản trị phát triển giáo dục

GD&TĐ - Đổi mới tư duy quản trị trở thành yêu cầu có tính nền tảng, quyết định khả năng bứt phá của ngành Giáo dục trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Tài chính với các ngân hàng. Ảnh: Lê Hải

Hà Nội ký kết hợp tác với 5 ngân hàng

GD&TĐ - Khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, Hà Nội ký kết biên bản hợp tác với 5 ngân hàng.