Khởi tố nam thanh niên sau trận hỗn chiến quanh bàn nhậu

GD&TĐ - Trong lúc cãi vã, Nguyễn Duy Tuấn đã cầm cốc trên bàn để đập vào đầu bạn nhậu khiến nạn nhân tổn thương 27% sức khỏe.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh: Công an huyện Sơn Dương
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh: Công an huyện Sơn Dương

Ngày 15/12, thông tin từ Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn (SN 1993, trú tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 20h ngày 10/12, nhóm người gồm Vũ Văn Mạnh, SN 1990, Vũ Văn Chiến, SN 1991, cùng trú tại thôn Tú Tạc, xã Tú Thịnh; Nguyễn Duy Tuấn, SN 1993, trú tại thôn Sơn Thủy, xã Tú Thịnh; Nông Quang Tú, SN 1995, Nông Văn Quang, SN 1993, cùng trú tại thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng ngồi uống bia tại quán bia Tấm Tấm thuộc thôn Tân Hòa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương.

Trong lúc cả nhóm đang uống bia thì Nguyễn Thị Linh, SN 1997, trú tại thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng đến quán, trên tay Linh cầm một ống điếu bằng tre.

Sau đó, Linh cầm ống điếu đập nhiều phát xuống mặt bàn làm vỡ bát, đĩa trên bàn.

Lúc này, Chiến to tiếng với Nguyễn Thị Linh nên Tuấn (Tuấn là anh trai của Linh) đứng dậy cầm cốc thủy tinh đập vào trán làm Chiến bị thương.

Sau đó cả nhóm lao vào đánh nhau.

Hậu quả Vũ Văn Chiến, Nông Quang Tú và Nguyễn Duy Tuấn bị thương phải đi Bệnh viện điều trị.

Kết luận giám định cho thấy, Vũ Văn Chiến bị tổn thương 27% sức khỏe.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thức ăn cho thú cưng giảm giá thường đã quá hạn sử dụng. (Ảnh: ITN)

10 thứ không nên mua vì... ham rẻ

GD&TĐ - Ngay cả khi bạn rất eo hẹp về tiền bạc, vẫn có một số mặt hàng giá rẻ mà bạn không bao giờ nên cho vào giỏ hàng của mình.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hành trong phòng thí nghiệm. Ảnh: NTCC

Gỡ điểm nghẽn mô hình đại học hai cấp

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, mô hình đại học hai cấp đang gặp những khó khăn, vướng mắc. Các chuyên gia kỳ vọng, khi sửa đổi Luật Giáo dục đại học có thể tháo gỡ điểm nghẽn này.