Ngăn chặn học sinh định xử nhau bằng dao bầu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do mẫu thuẫn, 2 nhóm học sinh huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) mang theo nhiều hung khí, hẹn nhau ở cổng trường để giải quyết.

Nhóm thiếu niên cùng hung khí. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Nhóm thiếu niên cùng hung khí. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 13/12, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thiếu niên có hành vi gây rối trật tự.

Cụ thể, vào sáng ngày 8/12, Công an xã Thái Sơn phát hiện 5 thiếu niên mang theo nhiều hung khí tập trung tại khu vực cổng Trường THCS xã Thái Sơn nên đã triển khai lực lượng ngăn chặn và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm thiếu niên gây rối trật tự được xác định trú tại xã Thái Sơn gồm: Hoàng Dũng T., SN 2009; Đinh Công D., SN 2008; Lý Văn T., SN 2009; Nguyễn Việt H., SN 2009; Nguyễn Văn Đ., SN 2008.

Theo lời khai của nhóm trên, tối 7/12, khi Đinh Công D. chở Hoàng Dũng T. đi qua khu vực quán nước tại thôn 1 An Thạch (xã Thái Sơn) thì bị Lý Văn T. có hành động khiêu khích.

Sau đó, D. lấy dao bầu giấu ở gốc cây đuổi đánh Lý Văn T. nhưng không thành.

Đến sáng 8/12, Lý Văn T. và Nguyễn Việt H., đều đang là học sinh Trường THCS Thái Sơn gọi thêm Nguyễn Văn Đ. (đã bỏ học), đến trường và đánh Hoàng Dũng T.

Sau khi bị đánh, Hoàng Dũng T. gọi cho Đinh Công D., mang theo gậy và dao bầu ra để đánh trả.

Khi cả 5 đang tập trung tại cổng trường THCS Thái Sơn để chuẩn bị đánh nhau thì lực lượng Công an xã có mặt và kịp thời ngăn chặn.

Công an đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ