Khởi tố kẻ bạo hành bé gái 6 tuổi ở Ninh Thuận

GD&TĐ - Sáng 13/10, Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Kha (36 tuổi, ngụ tại xã Phước Thắng, Bác Ái) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Khởi tố kẻ bạo hành bé gái 6 tuổi ở Ninh Thuận

Theo thông tin, ngày 13/9, UBND xã Phước Thắng báo cáo tiếp nhận vụ việc em K.T.M (6 tuổi) bị người giám hộ bạo hành.

Theo cơ quan điều tra, mẹ bé M được ông Kha giới thiệu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên bé được gửi cho gia đình Kha nuôi.

Sự việc được phát hiện vào chiều 10/9, khi thấy bé có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, cô giáo chủ nhiệm đã hỏi bé nguyên nhân. Cô bé kể lại việc bị Kha đánh bằng dây điện, điện thoại và đập đầu vào tường do bé tẩy xóa nhiều lần trong vở học.

Tại cơ quan công an, Kha khai nhận hành vi bạo hành với cháu bé.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, bé M được các cơ quan chức năng đưa vào bệnh viện khu vực huyện Ninh Sơn để chăm sóc, điều trị các vết thương và giám định thương tật. Nhưng do trên người bé có nhiều thương tích, đau bụng kéo dài nên phải chuyển về Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận để điều trị.

Hiện bé đã được người thân đưa về nuôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.