Khởi động cuộc thi thiết kế nội thất AMY DESIGN AWARD 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc thi thiết kế nội thất với chủ đề “Không gian tuyệt mỹ” nhằm khơi dậy sức sáng tạo của các nhà thiết kế.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và phát động Cuộc thi thiết kế “AMY DESIGN AWARD 2022”.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và phát động Cuộc thi thiết kế “AMY DESIGN AWARD 2022”.

Ngày 15/11, tại trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, AMY GRUPO đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và phát động Cuộc thi thiết kế “AMY DESIGN AWARD 2022”.

AMY DESIGN AWARD 2022 là giải thưởng thiết kế dành cho giới chuyên môn, nhà thiết kế, kiến trúc sư, và các bạn sinh viên các trường đào tạo thiết kế, kiến trúc, nội thất trên toàn quốc. Chương trình do AMY GRUPO và AMY SAIGON tổ chức và phát động trong năm 2022 và kéo dài tới hết ngày 18/2/2023.

Với chủ đề “Không gian tuyệt mỹ”, giải thưởng “AMY DESIGN AWARD 2022” muốn tạo nên những không gian sống tiện nghi, hiện đại, bền vững, và tính thẩm mỹ cao. Chúng tôi muốn khơi dậy cảm hứng sáng tạo từ giới thiết kế chuyên nghiệp và sinh viên ngành thiết kế, để từ đó, với đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề, cho ra đời những sản phẩm chất lượng cho cuộc sống thêm tuyệt mỹ.

Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, bao gồm các cá nhân, đơn vị, nhóm Sinh viên đang theo học ngành kiến trúc, kiến trúc nội thất tại các trường trên toàn quốc. Các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, bán chuyên hoặc làm việc tự do và những bạn đam mê thiết kế đều có thể tham gia cuộc thi này

Các tác phẩm dự thi phải là bản gốc, do chính tác giả thực hiện và chưa từng tham gia các cuộc thi thiết kế khác. Cuộc thi khuyến khích ứng dụng các sản phẩm mang thương hiệu AMYGRES như: gạch ốp lát, sàn gỗ AMYGRES SPC, ngói gốm tráng men, thiết bị vệ sinh ASANI,... Tiêu chí đánh giá của cuộc thi gồm: 40% ý tưởng sáng tạo, 20% công năng, 20% thẩm mỹ, 20% ứng dụng sản phẩm AMY.

Ban tổ chức thuyết trình về cuộc thi

Ban tổ chức thuyết trình về cuộc thi

Cuộc thi “AMY DESIGN AWARD 2022” gồm có 3 giai đoạn: Vòng sơ khảo, Vòng chung kết, Gala chung kết và lễ trao giải.

Vòng sơ khảo sẽ bắt đầu từ tháng 15/11 cho đến 31/12 với 3 tuần:

Tuần 1: Từ ngày 15/11/2022 đến 3/12/2022. Chấm và công bố giải tuần 1: Ngày 10/12/2022.

Tuần 2: Từ ngày 3/12/2022 đến 17/12/2022, chấm và công bố giải tuần 2: Ngày 24/12/2022.

Tuần 3: Từ ngày 17/12/2022 đến 31/12/2022, chấm và công bố giải tuần 3: Ngày 07/01/2023.

Vòng chung kết: Tất cả các bài thi tại các vòng sơ khảo đều được tham dự chấm chọn vào TOP 10 vòng chung kết.

Hạn nhận bài thi: Trước 24h00 ngày 4 tháng 2 năm 2023.

Từ 5/2/2023 đến 15/2/2023, thí sinh TOP 10 hoàn thiện bài thi vòng chung kết và nộp bài thi trước 24h ngày 15/2/2022.

Gala chung kết và trao giải diễn ra vào ngày 18/2/2023 tại Trường ĐH Kiến Trúc TP HCM.

Thí sinh có tối đa 10 phút để giới thiệu, thuyết minh ý tưởng về sản phẩm của mình trước ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ đánh giá và tổ chức trao giải theo các tiêu chí của BTC.

Hội đồng giám khảo và cố vấn chuyên môn AMY DESIGN AWARD 2022 gồm các kiến trúc sư, nhà thiết kế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và thiết kế chuyên nghiệp tại Việt Nam:

1. TS. Trần Hữu Anh Tuấn - Trưởng Khoa Kiến trúc Nội thất - đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

2. ThS. Nguyễn Hữu Vinh - Phó Trưởng Khoa Kiến trúc Nội thất - đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

3. TS. Phạm Phú Cường - Trưởng Khoa Kiến trúc - Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

4. Ông Trần Tuấn Đại - Phó chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc AMY GRUPO;

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Giải thưởng “AMY DESIGN AWARD 2022” mong muốn kết nối giới thiết kế chuyên nghiệp và sinh viên ngành thiết kế để cùng tạo ra những không gian tuyệt mỹ. “AMY DESIGN AWARD 2022” cũng được kỳ vọng sẽ là sân chơi quy tụ của nhiều tài năng của Việt Nam và nhận được sự chú ý từ những nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng.

Thông qua cuộc thi các tác giả tham gia sẽ có nhiều cơ hội được kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng, đặc biệt là các giảng viên đến từ trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và học hỏi để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ