Hố Mít khoác màu áo mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xã vùng cao đặc biệt khó khăn Hố Mít đang thay đổi từng ngày nhờ những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Nhiều mô hình hay, hiệu quả

Hố Mít là xã vùng cao của huyện Tân Uyên, có hơn 97% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Những năm trở lại đây, cùng với sự nỗ lực của cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của Nhân dân làm cho diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc. Nhất là lĩnh vực kinh tế, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Cách đây 5 năm về trước, Hố Mít được biết đến là xã đặc biệt khó khăn của Tân Uyên. Đường giao thông đi lại còn vất vả; người dân quanh năm quen với cấy lúa, trồng ngô, chăn nuôi nhỏ lẻ. Hôm nay, xã đã khoác lên mình một chiếc áo mới. Điều trông thấy rõ nhất là những bãi đồi xơ xác cỏ hoang năm nào nay trở thành đồi chè xanh mát, tươi non mơn mởn. Đi dọc các con đường bê tông trải dài bản nối bản, đoàn xe máy nối nhau chở những bao chè về nhà trong tiếng cười giòn giã, niềm vui hân hoan.

Mô hình trồng chè ở Hố Mít mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con.
Mô hình trồng chè ở Hố Mít mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con.

Ông Lù A Lính – bản Mít Nọi, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên cho biết: “Gia đình nhà tôi trồng 1.000m2 chè. Mỗi tháng thu hái 3 lần, mỗi lần 1 tạ, bán cho đơn vị thu mua được hơn 1 triệu rưỡi. Nhờ đó, gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn trước, cuộc sống đỡ vất vả hơn, có đồng ra, đồng vào để mua đồ dùng sinh hoạt trong nhà”.

Cũng như ông Linh, gia đình anh Tráng A Trầu hiện đang trồng chè, mắc ca…Anh Trầu chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo. Để phát triển kinh tế gia đình, thứ nhất là mình trồng thảo quả, chè, mắc ca, thời điểm này mình trồng khoai sọ thêm. Hiện tại chè đang cho thu hoạch, mắc ca đang cho thu bói. Mong muốn tới đây, gia đình thoát nghèo”.

Được biết, hiện tại, toàn xã có hơn 100 ha chè, sản lượng chè búp tươi 9 tháng đầu năm đạt 1.200 tấn. Để có được kết quả này, từ năm 2016, cấp uỷ, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với Đề án sản xuất nông sản hàng hóa. Thường xuyên cử người xuống giúp đỡ các gia đình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái chè cho các hộ dân.

Cùng với đó, khai thác tiềm năng lợi thế của vùng cao, xã tích cực vận động các hộ dân tham gia trồng rau màu trên chân ruộng 1 vụ nhằm tăng hệ số sử dụng đất; đưa các giống lúa chất lượng cao Séng Cù, ngô lai vào gieo trồng, hình thành vùng sản xuất lương thực hàng hoá. Hỗ trợ bà con triển khai các mô hình kinh tế mới, có hướng đi bền vững, lâu dài.

Bà con bản Mít Nọi, xã Hố Mít (huyện Tân Uyên) thu hoạch khoai sọ.
Bà con bản Mít Nọi, xã Hố Mít (huyện Tân Uyên) thu hoạch khoai sọ.

Nguồn thu nhập tăng cao, dự kiến đạt và vượt 42 triệu đồng/người/năm

Xã Hố Mít có 6 bản, gần 700 hộ dân cùng sinh sống. Hiện nay, theo thống kê của xã, năm nay tổng diện tích gieo trồng cây lương thực 553 ha, trong đó, lúa là 350ha bao gồm 3ha lúa hàng hoá Séng Cù, 97ha ngô, 80ha. Rau màu, đậu các loại hơn 26ha. Thời điểm này, xã chỉ đạo các bản đôn đốc Nhân dân chăm sóc tốt diện tích rau màu vụ đông 15ha. Bên cạnh đó, bà con Nhân dân cũng đang bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm trên 18.000 con trước các loại dịch bệnh có thể xảy ra; đồng thời chủ động nguồn thức ăn và thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông.

Hàng năm, xã ưu tiên cho các hộ cận nghèo, hộ nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Điển hình như, gia đình anh Tráng A Trâu – bản Mít Nọi, đầu năm nay được xã tạo điều kiện tham gia thực hiện mô hình khuyến nông trồng khoai sọ với diện tích 3.000m2. Đến nay, gia đình anh đã thu hoạch khoai sọ, bán được gần 7 triệu đồng. Qua đó tăng nguồn thu nhập cho gia đình cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, gia đình anh còn cấy 1 sào lúa, trồng 2.000m2 chè; thu 2 tạ thảo quả khô; chăn nuôi lợn, gà.

Ông Lò Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Hố Mít, huyện Tân Uyên cho biết”: Hiện nay trên địa bàn xã đang theo Đề án chuyên đề của đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã tuyên truyền, kết hợp với các xã lân cận thực hiện một số mô hình gieo cải lấy hạt, trồng cây ớt, trồng cây mắc ca xen chè, trên địa bàn xã thực hiện được 50ha, đang phát triển tốt, tới đây sẽ là nguồn thu chính cho bà con.

Tính đến hết năm 2021, toàn xã Hố Mít còn 83 hộ nghèo (theo tiêu chí mới); thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/người/năm. Với sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã, mục tiêu về thu nhập năm 2022 đạt 42 triệu đồng/người/năm dự kiến sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhân dân có nguồn thu nhập tăng cao, không chỉ góp phần giảm nghèo ở địa phương mà các hộ còn có điều kiện tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng các công trình công cộng trong bản để nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ