Khoảnh khắc Nga dội 7 tên lửa hành trình Kalirb vào các mục tiêu ở Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (5/4), Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu chở tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen đã bắn loạt 7 tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất của Ukraine.

Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của Ukraine.
Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của Ukraine.

“Trong khuôn khổ hoạt động quân sự đặc biệt, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công khác bằng vũ khí thông minh, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine” – Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

7 tên lửa hành trình Kalibr đã được bắn từ một con tàu ở Biển Đen nhắm vào các mục tiêu được chỉ định trên lãnh thổ Ukraine.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, ngày 5/4, các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí phóng từ tàu nổi tầm xa thông minh nhắm vào một trung tâm huấn luyện của lực lượng hoạt động đặc biệt Ukraine gần Ochakov – nơi đóng quân cho lính đánh thuê.

Các thông số chính xác của tên lửa Kalibr không được công bố. Theo các nguồn tin khác nhau, tên lửa này có thể bắn trúng các mục tiêu hải quân cách xa tới 375km và các mục tiêu mặt đất cách xa tới 2.600 km. Con tàu đầu tiên được trang bị tên lửa Kalibr vào năm 2012 là tàu tên lửa thuộc dự án 1161 Dagestan. Các tên lửa hành trình này cũng được lắp đặt trên khinh hạm Đô đốc Gorshkov, các tàu tên lửa nhỏ thuộc dự án Buyan-M, Karakurt và một số tàu khác.

Lần đầu tiên tên lửa hành trình Kalibr được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa đã được sử dụng 13 lần, với 99 lần phóng vào các mục tiêu khủng bố.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.