Phát hiện ngôi sao “kỳ lạ”

GD&TĐ - Các nhà thiên văn học người Đức đã phát hiện ra một loại sao mới kỳ lạ được bao phủ bởi sản phẩm từ quá trình đốt cháy heli.

Phát hiện ngôi sao “kỳ lạ”

Thông thường, các ngôi sao có bề mặt được bao phủ bởi hydro và heli. Tuy nhiên, ngôi sao mới này có bề mặt được bao phủ bởi carbon và oxy. Đây là thành phần kỳ lạ đối với một ngôi sao.

Điều khó hiểu hơn là ngôi sao này có nhiệt độ và bán kính cho thấy chúng vẫn đang đốt cháy heli trong lõi. Các nhà thiên văn học nhận định, những ngôi sao mới được phát hiện này có thể đã hình thành trong một sự kiện hợp nhất hiếm gặp giữa hai ngôi sao lùn trắng. 

Theo Science Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.