Gần 150.000 học sinh tranh tài vòng quốc gia Violympic 2025-2026

GD&TĐ - Gần 150.000 thí sinh tranh tài tại vòng Quốc gia Violympic 2025-2026 trong hai ngày 21-22/3/2026.

Thí sinh tham gia thi Violympic năm học 2025-2026.
Thí sinh tham gia thi Violympic năm học 2025-2026.

Trong năm học 2025-2026, Violympic đã ghi nhận hơn 1 triệu học sinh tham gia và gần 6 triệu lượt thi trên hệ thống. Sau khi vượt qua các vòng sơ loại, cấp trường, cấp cụm trường và cấp tỉnh/thành phố, gần 150.000 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức ghi danh vào vòng quốc gia. Tỷ lệ chọi để vào vòng chung kết là 1/10, tương đương 10% tổng học sinh tham gia.

So với năm trước, số lượng thí sinh tham gia vòng quốc gia tăng gần gấp đôi. Một trong những nguyên nhân chính là quyết định đưa môn Toán dành cho học sinh lớp 1 vào vòng thi này, mở rộng cơ hội tiếp cận sớm và đánh dấu bước tiến mới trong việc xây dựng nền tảng tư duy logic cho trẻ ngay từ bậc tiểu học.

Vòng thi chính thức diễn ra trong hai ngày 21-22/3, các thí sinh từ lớp 1 đến lớp 11 sẽ tranh tài ở các môn: Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, cùng Lịch sử & Địa lý. Các bài thi được tổ chức với 10 ca thi chính thức và 5 ca thi dự phòng.

Hiện tại, gần 1.200 Hội đồng thi đã được các nhà trường, Sở GD&ĐT đăng ký thành lập trên toàn quốc, trong đó có gần 300 Hội đồng thi tại khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban tổ chức đã triển khai chuỗi tập huấn trực tuyến nhằm thống nhất quy trình, hướng dẫn lắp đặt hệ thống giám sát và xử lý các tình huống phát sinh đảm bảo mọi điểm thi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất và nhân sự.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình tổ chức năm nay (từ lập danh sách, đăng ký Hội đồng thi, sắp xếp phòng thi, nhận đường dẫn giám sát, nộp biên bản thi) đều được số hóa hoàn toàn trên hệ thống quản trị (admin system), giúp các nhà trường và Hội đồng thi dễ dàng theo dõi tiến độ, giảm tải khối lượng công việc thủ công và hạn chế sai sót.

Đặc biệt, sự tối ưu công nghệ này giúp các thí sinh tự do dễ dàng sử dụng tính năng “Tra cứu danh sách Hội đồng thi quốc gia” để tìm kiếm và đăng ký thi ghép, đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện đều có cơ hội tranh tài.

Về lớp giám sát trực tuyến, gần 1.200 điểm thi phải duy trì kết nối phần mềm liên tục để truyền hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực về trung tâm của Ban tổ chức trong suốt hai ngày thi.

Sự kết hợp giữa công nghệ và công tác tổ chức được kỳ vọng sẽ giúp vòng quốc gia Violympic năm học 2025-2026 diễn ra nghiêm túc, minh bạch và thuận lợi tại các điểm thi trên toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Bà Dương Diễm Hạnh, vợ của PGS.TS Bùi Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từ trần ngày 13/3/2026, hưởng dương 46 tuổi.