Nghị viện châu Âu bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm 60% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030

GD&TĐ - Vào ngày 8/10, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ mục tiêu có tính ràng buộc pháp lý đối với Liên minh Châu Âu (EU) là cắt giảm 60% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm 60% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030

EU muốn nâng cấp mục tiêu cắt giảm khí thải năm 2030, hướng nền kinh tế của mình theo hướng “trung hòa với khí hậu” vào năm 2050 và dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế phát thải ở mức có thể tránh được những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu.

Cuộc bỏ phiếu vào ngày 8/10 đã nhất trí quan điểm về luật khí hậu của EU, một dự luật mang tính bước ngoặt nhằm biến các mục tiêu khí hậu của khối trở nên ràng buộc về mặt pháp lý.

Mục tiêu khí hậu năm 2030 vừa được thông qua được cho là tham vọng hơn mục tiêu cắt giảm 55% lượng khí thải của EU cho năm 2030 được đề xuất và mong muốn hoàn thành vào cuối năm nay.

Mục tiêu giảm phát thải 55% đã nhận được sự đồng thuận từ 12 quốc gia. Tuy nhiên, một số quốc gia đã từ chối thực hiện bất kỳ mục tiêu mới nào trước khi xem xét các đánh giá chi phí kinh tế.

Pascal Canfin - chủ tịch ủy ban môi trường cho biết: “Tôi không biết mục tiêu nào sẽ nhận được sự ủng hộ của đa số trong toàn quốc hội. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng nếu quốc hội đặt mục tiêu cao, nó có thể gây áp lực buộc các chính phủ phải chấp nhận một mục tiêu tham vọng hơn. Tất cả chúng ta đều biết rằng 55% đã rất tham vọng, nhưng khoa học thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn thế.”

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ