Khẩn trương hoàn thiện Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị Covid-19 cơ sở 2

GD&TĐ - Chiều 4/3, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 2.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cơ sở 2.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cơ sở 2.

Tham gia Đoàn công tác có ông Đặng Xuân Trường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và UBND Thành phố Thái Nguyên.

Tại buổi kiểm tra, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị cho Trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cơ sở 2. Theo đó đến nay, các điều kiện cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu, các thiết bị phục vụ việc khám, chữa bệnh đang được hoàn thiện…

Trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 cơ sở 2 có quy mô 500 giường bệnh, với khoảng 200 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế làm việc. Các giường bệnh tại đây đều có đầu thở oxy. Trung tâm cũng có trên 100 giường bệnh dạng cấp cứu ICU cho các trường hợp đặc biệt nặng.

Trung tâm được đặt dưới sự điều hành chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và huy động sự tham gia của các y, bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trong quá trình hoạt động.

Đến nay, mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động đang được khẩn trương hoàn thiện. Một số yếu tố đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm như: Điện, nước, xe chuyên chở người bệnh, xử lý nguồn thải y tế và hoạt động mai táng khi có trường hợp tử vong đang được tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị để triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Hiện tại mọi điều kiện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh vẫn đang trong tầm kiểm soát. Với phương châm không để bị động trước mọi tình huống, tỉnh Thái Nguyên luôn chủ động chuẩn bị các yếu tố về vật chất và tổ chức phòng dịch để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khẩn trương chủ động đẩy nhanh tiến độ vận hành Trung tâm, chậm nhất vào ngày 09/3/2022 sẽ đưa Trung tâm vào hoạt động. Các y, bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong công tác khám, chữa bệnh trên tinh thần chia sẻ, đồng lòng nhất trí, vì mục tiêu chung là cứu giúp cho những người bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ