Thái Nguyên: Mở rộng Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19

GD&TĐ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường đã có buổi làm việc với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các sở, ngành về việc mở rộng Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ông Đặng Xuân Trường Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các sở, ngành về việc mở rộng Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: Thainguyen.gov.vn)
Ông Đặng Xuân Trường Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các sở, ngành về việc mở rộng Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: Thainguyen.gov.vn)

Tại buổi làm việc ngày 2/3, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện đã thông tin nhanh về việc khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 được thành lập từ ngày 18/01/2022, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, sự xuất hiện biến chủng Omicron tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm khiến cho số ca bệnh liên tục tăng, trong đó nhiều ca bệnh trở nặng do chưa tiêm vắc xin phòng bệnh cũng như có các bệnh lý nền….

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nặng và nguy kịch, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã đề nghị tỉnh Thái Nguyên cho phép mở rộng Trung tâm tại địa điểm mới, có thể đáp ứng khoảng 300 đến 400 giường bệnh.

Qua khảo sát địa điểm với các ngành chức năng và Thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đề xuất lựa chọn Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm nơi mở rộng Trung tâm.

Tại buổi làm việc, các cấp, ngành, đơn vị chức năng và đại diện Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã nhất trí với phương án đề xuất của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên, các cấp, ngành chức năng và đặc biệt là đơn vị chủ quản đề nghị tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên quan tâm giải quyết các vấn đề như: Sử dụng nguồn lực con người; có cơ chế chính sách phù hợp cho cán bộ của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng; cũng như có các giải pháp để Bệnh viện hoạt động trở lại bình thường sau khi Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đồng ý với đề xuất lựa chọn địa điểm thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19. Đồng thời, mong muốn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện cho các cán bộ của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng nếu có nhu cầu làm việc tại Trung tâm; có phương án tiếp nhận các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh; tính toán các phương án khôi phục lại hoạt động của Bệnh viện sau khi Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ...

Về phía tỉnh, cơ quan chức năng sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để xem xét hỗ trợ giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả... Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhanh chóng triển khai các phần việc như chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nguồn lực con người…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Ứng Hòe (Vĩnh Lại, Hải Phòng) phối hợp với công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: NTCC

Giải pháp bền vững cho giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Trong bối cảnh công nghệ, Internet và biến động xã hội tác động ngày càng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh không thể là nhiệm vụ riêng của nhà trường.

Đội ngũ cộng sự của chị Huỳnh Kim Yến tại phòng thu với ca sĩ nhí thể hiện bài hát. Ảnh: NVCC.

'Khoác áo mới' cho làn điệu dân ca

GD&TĐ - Từng mơ ước đến với nghề giáo, nhưng Huỳnh Kim Yến bất ngờ chọn ngã rẽ trở thành “nhạc sĩ tay ngang”, chuyên viết lời cho những bài hát thiếu nhi được phổ trên nền các làn điệu dân ca, phục vụ các bạn nhỏ trên nền tảng số.