Khách hàng cấp tốc hiện đại hóa BMP-3 sau khi chứng kiến thiệt hại nặng

GD&TĐ - Indonesia là quốc gia sử dụng số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga thuộc phiên bản xuất khẩu.

Khách hàng cấp tốc hiện đại hóa BMP-3 sau khi chứng kiến thiệt hại nặng

Indonesia đã mua tổng cộng 54 chiếc BMP-3F trong hai đợt vào năm 2008 và 2012, trong đó "F" là viết tắt của hải quân, và những phương tiện này được Thủy quân Lục chiến sử dụng.

Bây giờ, chính Quân đội Indonesia đã tự đặt ra câu hỏi về việc tăng cường khả năng bảo vệ cho BMP-3F của họ. Tuy nhiên những gì đang được phác thảo có vẻ không ấn tượng, nói một cách nhẹ nhàng.

Nhưng đồng thời đây là một ví dụ thú vị về quốc gia là khách hàng truyền thống của vũ khí Nga không vội từ bỏ những gì đã mua, bất chấp những vấn đề rõ ràng đã phát lộ.

Hải quân Indonesia vào ngày 6 tháng 6 năm 2025 cho biết sẽ thực hiện việc "nâng cấp khả năng bảo vệ" cho các xe chiến đấu bộ binh BMP-3F của mình, quyết định được đưa ra "sau khi kiểm tra số phương tiện này".

Được biết gói hiện đại hóa sẽ được thực hiện bằng cách lắp đặt giáp lồng và tấm các giáp bổ sung ở phần nhô ra phía trước cũng như bên hông của xe.

Các chi tiết khác về dự án này không được tiết lộ. Tuy nhiên những gì đang được công bố có vẻ chỉ là một lớp giáp gia cố tạm thời, mô phỏng theo cách mà quân Nga trong các trận chiến chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine đã lắp đặt bộ bảo vệ 675-sb3KDZ trên BMP-3 của họ, đáng tiếc là kết quả không như mong đợi.

165684848109c5a1.jpg
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 bị bắn hỏng trên chiến trường Ukraine.

Điều đặc biệt thú vị là vào năm 2019, Nga đã công bố hợp đồng với Indonesia về việc cung cấp thêm 22 xe BMP-3F và 21 xe BT-3F. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy đơn đặt hàng này đã được thực hiện. Số liệu của Military Balance 2024 chỉ ra rằng vẫn chỉ có 54 xe BMP-3F đang phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Indonesia.

Vào tháng 11 năm 2022, Nga đã tuyên bố sẵn sàng hiện đại hóa hệ thống kiểm soát hỏa lực của BMP-3F bán cho Indonesia, nhờ đó các xe này có thể theo dõi và tấn công đồng thời từ 5 đến 15 mục tiêu, nhưng cũng không có dữ liệu nào về việc triển khai chương trình nâng cấp như vậy.

Nghĩa là nhìn chung, chúng ta có được một bức tranh đó là Quân đội Indonesia nhìn thấy được khả năng hạn chế của BMP-3F. Tuy nhiên họ không vội từ bỏ, vì có lẽ bản thân Jakarta đã hài lòng với mọi thứ ở đây và quyết định dồn lực cho những mục tiêu tham vọng khác.

Sức mạnh xe chiến đấu bộ binh BMP-3.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kỹ sư Lục Đức Trí (áo trắng) và các kỹ sư thiết kế vi mạch do mình đào tạo.

Giấc mơ chip 'Make in Vietnam'

GD&TĐ - Kỹ sư Lục Đức Trí, 38 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) nuôi dưỡng ước mơ làm chip của người Việt bằng việc phát triển đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch qua chương trình đào tạo miễn phí.

Minh họa/INT

Hàng giả tháo chạy

GD&TĐ - Sự quyết liệt chống hàng giả trong gần một tháng qua đã phần nào trả lại sự an tâm cho người tiêu dùng.

Trẻ em nghèo Ấn Độ được học, chơi và chăm sóc trong ngôi trường dưới đường cao tốc.

Ấn Độ: Ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu

GD&TĐ - Tại một ngã tư đông đúc ở Thane, thành phố vệ tinh của Mumbai, Ấn Độ, dưới những nhịp cầu cao tốc, một ngôi trường nhỏ dành cho trẻ em nghèo đang hoạt động.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định cho bà Phạm Thị Thanh Mai và ông Trương Việt Dũng.

Nhân sự mới HĐND và UBND TP Hà Nội

GD&TĐ - Bà Phạm Thị Thanh Mai được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và ông Trương Việt Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.