Kết thúc môn Ngữ văn, thí sinh ở Hoà Bình cười tươi như hoa

GD&TĐ -Sáng nay 7/7, đa số các thí sinh tỉnh Hoà Bình rời phòng thi đều tươi cười và tự tin với bài làm văn của mình tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. 

Kết thúc môn Ngữ văn các thí sinh ở Hoà Bình cười tươi và tự tin với bài làm của mình.
Kết thúc môn Ngữ văn các thí sinh ở Hoà Bình cười tươi và tự tin với bài làm của mình.

Đây là kỳ thi quan trọng, đánh giá kết quả 12 năm học phổ thông của các em học sinh và là căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Về cơ bản, kỳ thi năm nay giữ ổn định về phương thức như năm 2021. Điểm mới là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi; thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT quy định.

Đa số các thí sinh sau khi tốt thi xong môn Ngữ văn đều tự tin sẽ đạt điểm cao.
Đa số các thí sinh sau khi tốt thi xong môn Ngữ văn đều tự tin sẽ đạt điểm cao.

Ghi nhận chung, sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng, song hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Một phần vì đề thi toán vừa sức, phần còn lại, đây là bài thi đầu tiên mà các thí sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, sau kết thúc môn thi, đa số các em đều hài lòng và tự tin với bài làm văn của mình.

Em Bùi Thanh Sơn, thí sinh điểm thi Trường THPT huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình vui vẻ nói: “Mới đầu bước vào phòng thi môn Văn em cũng rất hồi hộp, không biết có trúng những bài em ôn luyện trước đó không. Tuy nhiên, khi các thầy cô phát đề thi, em đọc đề bài thì thấy khá thú vị. Em thấy đề rất hay và hợp với năng lực của em. Em viết văn được 2 tờ thi nên em tự tin sẽ đạt điểm cao ở môn thi này”.

Các sỹ tử ở Hoà Bình đều tự tin với bài thi môn Ngữ văn của mình.

Các sỹ tử ở Hoà Bình đều tự tin với bài thi môn Ngữ văn của mình.

Còn em Vì Thị Kim Oanh, học sinh trường THPT huyện Mai Châu nhận xét rằng: “Đề thi văn khá ấn tượng, với lại em đã chuẩn bị sẵn sàng ngày từ đầu nên không bị áp lực. Đọc bài thi 1 lúc là em tiến hành viết theo ý hiểu của em luôn. Em rất thích phần đọc hiểu và nghị luận xã hội, đề rất thực tế và phù hợp. Vì vậy em lại bài rất tốt, em tự tin sẽ đạt hơn 8 điểm”.

Ghi nhận chung, kết thúc môn thi Ngữ văn buổi đầu tiên tất cả điểm thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn. Các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi. Toàn thành phố không có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo Sở GD&ĐT, toàn tỉnh Hoà Bình có 9.609 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 8.274 thí sinh lớp 12 THPT; 947 thí sinh lớp 12 GDTX; 388 thí sinh tự do. Có 1.035 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp; 8.248 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng; 339 thí sinh chỉ đăng ký xét đại học, cao đẳng. Tổ chức kỳ thi, tỉnh bố trí 433 phòng thi, 37 điểm thi đặt tại 36 trường THPT trong toàn tỉnh (riêng trường THPT Lương Sơn thành lập 2 điểm thi). Tổng số nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi là 3.206 người.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Hoà Bình có 9.609 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 68 thí sinh so với kỳ thi năm 2021. Theo ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ 14h các thí sinh đã đến phòng thi rất sớm làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi...

Tại 37 điểm thi, các cơ sở vật chất đều đáp ứng tốt các yêu cầu về công tác tổ chức thi. Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, ấn phẩm… cho các ban của Hội đồng thi. Trong kỳ thi này, tỉnh Hoà Bình có 433 phòng thi, tổng số lượng nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi là 3.222 người, trong đó có 1.959 cán bộ coi thi chính thức, 150 cán bộ coi thi dự phòng. Đúng 8h, cán bộ làm công tác coi thi họp tại các điểm thi để thống nhất triển khai nhiệm vụ trong 2 ngày 7 - 8/7.

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, từ tháng 5 Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, quyết tâm hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo lãnh đạo Sở, quá trình triển khai nhiệm vụ, Sở đã và sẽ chú trọng hàng đầu công tác thanh tra với mục đích giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng quy chế thi, các văn bản liên quan đến kỳ thi và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...